30/4 là ngày gì?

30 tháng 4 là một ngày lễ lớn vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam. Vậy 30/4 là ngày gì, ý nghĩa ngày 30/4/1975 đối với Việt Nam là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Ngày 30/4 là ngày gì?

30/4 là Ngày Giải phóng miền Nam

30/4 là Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, một ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

30/4 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Vào ngày 34/4/1975, quân giải phóng miền Nam Việt Nam giành quyền kiểm soát Sài Gòn, chiến tranh Việt Nam kết thúc với việc Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng và bộ binh của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, khiến Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, ngày 30 tháng 4 hằng năm là một ngày quốc lễ của Việt Nam, tất cả người lao động đều được nghỉ hưởng nguyên lương trong ngày này.

Ngày 30 tháng 4 là ngày Jazz Quốc tế (International Jazz Day)

Vào tháng 11-2011, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chọn ngày 30-4 hàng năm là Ngày quốc tế nhạc jazz để tôn vinh loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 30/4

30/4/1904: Chiến tranh Nga - Nhật: Trận sông Áp Lục bắt đầu.

30/4/1941: Chiến tranh thế giới thứ hai: Trận Hy Lạp kết thúc với thắng lợi quyết định của phe Trục.

30/4/1945: Adolf Hitler và Eva Braun cùng tự sát sau khi kết hôn chỉ được một ngày. Liên Xô cắm quốc kỳ trên nóc Tòa nhà quốc hội Đức.

30/4/1948: Tổ chức các quốc gia châu Mỹ được hình thành tại Bogotá, Colombia.

30/4/1949: Chiến tranh Đông Dương: Việt Minh quyết định kết thúc Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng.

30/4/1993: CERN tuyên bố rằng World Wide Web sẽ phục vụ miễn phí.

30/4/1999: Campuchia gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nâng tổng số hội viên của tổ chức này lên 10.

30/4/1999: Số hội viên NATO tăng lên khi Cộng hoà Séc, Hungary và Ba Lan chính thức gia nhập.

30/4/2009: 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ tấn công tại Apeldoorn, Hà Lan trong một nỗ lực nhằm ám sát Nữ vương Beatrix của Hà Lan.

30/4/2009: Thảm sát Học viện Dầu mỏ Azerbaijan: 12 bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của những phần tử vũ trang.

30/4/2013: Nữ vương Beatrix của Hà Lan thoái vị, Willem-Alexander trở thành quân chủ mới của quốc gia.

30/4/2014: 3 người chết và 79 người bị thương trong vụ khủng bố bằng dao và nổ bom tại khu chợ trời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

30/4/2019: Nhật hoàng Akihito thoái vị.

Ngày 30/4 là cung gì?

30/4 là cung Kim Ngưu (20/4 đến 20/5) với biểu tượng là con bò đực.

Những người thuộc cung Kim Ngưu thích nuông chiều bản thân, có nhiều tham vọng, thích bảo vệ cho người khác, đồng thời có sức ảnh hưởng khá lớn đối với bạn bè, người thân.

Chi tiết lịch nghỉ lễ dịp 30/4 và các ngày lễ khác trong năm 2022, mời các bạn tham khảo trong bài "Lịch nghỉ giỗ tổ 10/3, nghỉ lễ 30/4, 1/5, 2/9, nghỉ tết âm 2022".

Thứ Ba, 11/04/2023 11:15
4,54 👨 2.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo