-
5 động vật có thể sống sót qua thảm họa toàn cầu
5 động vật có khả năng sống sót cao trong trường hợp một thảm họa toàn cầu như va chạm với tiểu hành tinh hay một đại dịch nghiêm trọng bùng phát có thể xóa sổ phần lớn các loài động vật trên Trái Đất. -
Cách Singapore tái chế tàu đã về hưu, không bỏ phí bất kỳ bộ phận nào
Khoảng 2.600 tấn thiết bị của các con tàu cũ dài 138m đã được tháo dỡ, tương đương với khối lượng của 1.300 mẫu xe sedan.
-
Con tàu có thể dựng đứng 1 góc 90 độ giữa biển
Tàu có khả năng thay đổi tư thế từ nằm ngang sang thẳng đứng 1 góc 90 độ giữa biển nhờ cơ chế bơm nước ấn tượng. -
Đường thẳng 240km dài nhất thế giới, không một khúc cua
Danh hiệu là "đoạn đường thẳng dài nhất thế giới" thuộc về đoạn đường cao tốc dài gần 240km xuyên qua sa mạc Rub-al-Khali rộng lớn ở Saudi Arabia do không hề có một khúc cua hay ngã rẽ nào. -
Lửa là chất rắn, lỏng, khí hay plasma?
Lửa thực ra hoàn toàn không phải là vật chất mà là trải nghiệm giác quan của con người về một phản ứng hóa học gọi là đốt cháy.
-
Nhà vật lý chỉ cách dùng quạt điện mát nhất, khác thói quen hàng ngày của chúng ta
Một nhà vật lý người Mỹ với 34 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã áp dụng định luật Bernoulli, để chứng minh cách đặt quạt điện đúng nhất, đạt hiệu quả làm mát cao nhất và nó khác thói quen hàng ngày của chúng ta. -
El Nino suy yếu, nắng nóng có sớm kết thúc?
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới đây cho biết, nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm bớt phần nào sau nhiều tháng trải qua "sóng nhiệt" kỷ lục do hiện tượng El Nino suy yếu, kết hợp với sự quay trở lại của dạng thời tiết La Nina. -
5 hồ nước sâu nhất thế giới
Đứng đầu danh sách những hồ nước sâu nhất thế giới là hồ Baikal, với độ sau 1.642m, chứa 1/5 nguồn dự trữ nước ngọt không đóng băng trên hành tinh. -
Việt Nam thuộc top 5 những quốc gia 'ăn' nhiều vi nhựa nhất thế giới
Malaysia cũng là một trong 10 quốc gia hít phải nhiều hạt vi nhựa nhất với ước tính mỗi người hít khoảng 494.000 hạt vi nhựa mỗi ngày. -
Cơn mưa đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất từ khi nào?
Nghiên cứu mới của một nhóm các nhà nghiên cứu từ Úc và Trung Quốc cho thấy, cơn mưa đầu tiên xuất hiện trên Trái đất vào khoảng 4 tỷ năm trước, sớm hơn 500 triệu năm so với những tính toán trước đây.
-
Vật nguy hiểm nhất thế giới, chỉ tiếp xúc 5 phút đã mất mạng
Vật thể này nằm tại khu vực Chernobyl, Ukraine, là hệ quả của một trong những vụ rò rỉ phóng xạ kinh hoàng nhất trong lịch sử. Vật thể này có hình dạng giống một chiếc chân khổng lồ nên được gọi với cái tên "Bàn chân voi". -
Tàu dùng nhiên liệu sạch khiến Trái Đất ấm lên
Tàu thuyền đang dùng nhiên liệu sạch hơn để giảm ô nhiễm không khí, nhưng lại thúc đẩy tình trạng ấm lên toàn cầu do khiến mây giảm khả năng phản xạ ánh sáng Mặt Trời ra không gian, theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Earth and Environment hôm 30/5. -
'Hội chứng bỏ quên trẻ trong ô tô', đừng chủ quan, những bậc cha mẹ chu đáo nhất cũng có thể mắc phải
Giáo sư Diamond cho biết, trong phần lớn các trường hợp bỏ quên con trong xe ô tô không phải là hành động thiếu quan tâm hoặc cẩu thả của các bậc cha mẹ. -
Thiết kế đặc biệt của xe bus chở học sinh tại Mỹ
Xe bus học sinh là phương tiện quen thuộc tại Mỹ. Dù đã ra đời từ cách đây hơn 8 thập kỷ nhưng chiếc xe này có một số thiết kế đặc biệt giúp hạn chế tối đa việc các em nhỏ bị bỏ quên trên xe. -
Hành trình vận chuyển camera lớn nhất thế giới lên đỉnh núi hơn 2.700m
Camera kỹ thuật số nặng 3 tấn đã được vận chuyển bằng máy bay và xe tải từ nơi chế tạo là Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC ở California tới vị trí trên đỉnh núi Cerro Pachón cao hơn 2.700 m thuộc dãy Andes, Chile an toàn.
-
Dùng nhiệt từ cơ thể người làm năng lượng sưởi ấm tòa nhà
Ga trung tâm Stockholm đón hơn 250.000 hành khách qua lại mỗi ngày. Và điều đặc biệt là những người này không hề biết thân nhiệt của họ đang được khai thác để lấy năng lượng. -
Robot Nhật Bản lập kỷ lục xoay rubik nhanh nhất thế giới, mắt người không thể nhìn rõ
Kỷ lục xoay khối rubik 3x3x3 tiêu chuẩn do robot của công ty Mitsubishi Electric thực hiện chỉ là 0,305 giây, vượt xa kỷ lục 4,48 giây của con người, do Yiheng Wang đến từ Trung Quốc đạt được. -
Nhiễu loạn không khí khi đi máy bay là gì? Có nguy hiểm không?
Nhiễu loạn không khí là hiện tượng không khí di chuyển không đồng đều và bất thường. Khi máy bay bay ngang qua vùng không khí này có thể bị rung lắc. -
Không nên lấy vỏ sò từ bãi biển và lý do
Trong các hệ sinh thái ven biển, vỏ sò là một mắt xích quan trọng. Vỏ sò không chỉ giúp ổn định bãi biển mà còn cung cấp cho chim vật liệu xây tổ, cung cấp nơi ở hoặc bề mặt gắn kết cho nhiều loài sinh vật biển như tảo, cỏ biển, bọt biển và các loài giáp xác. -
Tre trong suốt chống nước, chống cháy có thể thay thế kính
Các nhà khoa học Trung Quốc thành công biến tre thông thường thành vật liệu trong suốt có khả năng chống cháy, chống nước, ngăn khói, có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với kính.
Hướng dẫn AI
Học IT
Hàm Excel