-
Tiếng ồn của những con tàu ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của các sinh vật biển
Các nhà khoa học thuộc Đại học Auckland đã tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn đầu tiên về ảnh hưởng của tiếng ồn tàu trong vùng biển Vịnh Hauraki. -
Trên đảo núi lửa, sạt lở đất có thể gây ra những phun trào khổng lồ
Phân tích mới về Núi Teide, ngọn núi lửa trên đảo Tenerife, cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa vụ lở đất dưới biển với các đợt vụ phun trào thảm hoạ.
-
Dự báo đột phá mới của Nhật Bản có thể cải thiện cảnh báo thời tiết
Theo các nhà nghiên cứu, một dự án mới khai thác dữ liệu từ vệ tinh của Nhật Bản có thể cải thiện dự báo thời tiết và cho phép các quan chức đưa ra các cảnh báo cứu hộ trước thiên tai. -
Các nhà nghiên cứu phát hiện: Mèo cái có nhiều khả năng thuận chân phải
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Queen's Belfast đã phát hiện ra rằng những con mèo cái có nhiều khả năng sử dụng chân phải thuận nhiều hơn con đực. -
Xét nghiệm DNA cho thấy một loài thực vật đang bị tuyệt chủng
Với sự trợ giúp từ việc kiểm tra DNA, các nhà nghiên cứu tại Vườn Bách thảo Missouri ở St. Louis đã khám phá ra một loài thực vật đang bị tuyệt chủng.
-
Nghiên cứu phát hiện 18 loài nhện bồ nông mới
Các nhà nghiên cứu cùng với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian đã phát hiện ra 18 loài nhện bồ nông mới. -
Hóa thạch dơi khổng lồ đã được phát hiện
Những tàn tích hóa thạch của một con dơi khổng lồ từng sống ở New Zealand cách đây hàng triệu năm đã được một nhóm các nhà khoa học quốc tế của UNSW Sydney dẫn đầu phát hiện. -
Loài vượn cáo mới tìm thấy ở Madagascar
Một nhóm các nhà nghiên cứu với các thành viên của Học viện Bách khoa New York, Sở thú và Thủy cung Henry Doorly của Omaha, Cơ quan Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu và Hợp tác Đa dạng sinh học Madagascar đã phát hiện ra một loài vượn cao mới sống ở phía đông nam Madagascar. -
Loài khủng long có kích cỡ gà tây mới tìm thấy ở Úc
Một phần bộ xương của loài khủng long ăn cỏ, chỉ nhỏ bằng chú gà tây mới đã được phát hiện ở tảng đá 113 triệu năm tuổi phía Đông Nam nước Úc, có thể giải thích sự liên quan giữa khủng long và chim. -
Bảy loài nhện mới được phát hiện, chúng được đặt theo tên của Harry Potter, nhân vật GoT
Bảy loài nhện mới được phát hiện bởi các nhà khoa học từ Instituto Butantan, Sao Paulo ở Brazil đã được đặt tên theo các nhân vật từ những tác phẩm văn học đình đám như Harry Potter và Game of Thrones.
-
Hệ thống hang động dưới nước lớn nhất thế giới được tìm thấy ở bán đảo Yucatan
Không chỉ là một địa điểm lạ thường mà nó còn chứa đựng nhiều khám phá khảo cổ quan trọng và đa dạng sinh học chưa từng được biết đến. -
Hai loài ếch mới được đặt theo tên của nhà làm phim huyền thoại Stanley Kubrick
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài ếch mới có vệt màu da cam trên chân của nó, và đặt tên theo tên nhà làm phim người Mỹ Stanley Kubrick, người nổi tiếng với vai trò đạo diễn của bộ phim bom tấn 'A Clockwork Orange'. -
Thuốc trừ sâu làm tổn hại tới cuộc sống loài ong mật
Tác động kết hợp của thuốc trừ sâu và thiếu dinh dưỡng tạo thành một cú đấm chết người với hệ sinh thái, nghiên cứu mới của các nhà sinh vật học tại Đại học California San Diego đã cho thấy lần đầu tiên. -
Vương quốc Anh đã tìm thấy đỉnh núi cao mới nhất - núi Hope
Vương quốc Anh đã có danh hiệu mới cho đỉnh núi cao nhất đất nước này. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước này cho hay, núi Hope đã trở thành đỉnh cao mới nhất của đất nước. -
Tia UV có thể cứu loài dơi khỏi bệnh nấm nguy hiểm
Nếu nghiên cứu về loài dơi, thì có lẽ bạn quen thuộc với hội chứng mũi trắng. Đó là một căn bệnh lây nhiễm động vật khi ngủ đông, và nó đã hoành hành loài dơi trên khắp Bắc Mỹ trong những năm gần đây.
-
Rạn san hô bị tẩy trắng trầm trọng mà không cần đến tác động của El Nino
Theo báo cáo của tạp chí Science, những rủi ro đối với các rạn san hô đang gia tăng chủ yếu do hoạt động của con người, nhiệt độ nước tăng lên có nghĩa là khoảng thời gian hồi phục ít hơn khoảng 80% giữa các giai đoạn tẩy trắng hơn ba thập kỷ trước. -
Hệ thống điện cao cấp giúp giải phóng nước thải ô nhiễm
Các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Singapore đã phát triển một phương pháp điện hóa để xử lý nước thải công nghiệp, sử dụng điện như một chất tinh khiết để làm sạch. -
Nhện phát ra cầu vồng từ bụng gây sốt
Nhện cầu vồng (Maratus robinsoni) trở thành một loài nhện đặc biệt ở Úc có khả năng làm ra điều kỳ diệu tưởng chừng chỉ có sản phẩm công nghệ mới làm được. -
Đại dương đang mất đi "hơi thở"
Ở các vùng nước ven biển, bao gồm cả các cửa sông và vùng biển, các khu vực có oxy thấp đã tăng gấp 10 lần từ năm 1950. Các nhà khoa học tin rằng lượng oxy trong đại dương tiếp tục giảm khi nhiệt độ nước biển ấm dần lên. -
Các nhà khoa học lập bản đồ khu vực Châu Á dễ bị động đất với hy vọng giảm nhẹ thiên tai
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế dự kiến sẽ bắt đầu một dự án kéo dài bốn năm bắt đầu từ tháng này để lập bản đồ, hình ảnh và giám sát các khu vực dễ bị động đất, bao gồm một số khu vực xa xôi và đông dân cư ở Châu Á.
Hướng dẫn AI
Học IT
Hàm Excel