-
10 loài hoa nở đêm đẹp nhất thế giới
Dưới đây là danh sách những loài hoa nở đêm đẹp nhất hành tinh do trang The Mysterious World bình chọn. -
10 loài hoa hồng đẹp nhất thế giới
Hoa hồng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trên thế giới bởi vẻ đẹp rực rỡ và mùi hương tuyệt diệu của chúng.
-
Đá muối biển 2 tỷ năm tuổi cho thấy sự gia tăng oxy trong bầu khí quyển cổ
Một tảnh đá muối biển niên đại 2 tỷ năm tuổi cung cấp bằng chứng mới cho việc biến đổi khí quyển Trái Đất thành một môi trường ôxi hóa có khả năng hỗ trợ cuộc sống cổ đại. -
Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên thu được "tiếng sấm" của núi lửa
Vào tháng tám năm 2016 và 2017, Hệ thống micro thu thanh đã ghi lại âm thanh từ núi lửa trên Đảo Bogoslof, một phần của Quần đảo Aleutian của Alaska. Phân tích các bản ghi cho thấy một âm thanh lạ nào đó tựa như là tiếng sấm của núi lửa gây ra. -
Cá robot giúp chúng ta trải nghiệm cận cảnh thế giới đại dương
Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo (CSAIL) của MIT đã phát triển một con cá robot có thể bơi giống như một con cá thật, cho phép chúng gần gũi hơn để khám phá thế giới sinh vật biển dưới đáy đại dương.
-
Các nhà khoa học phát triển lá chắn mặt trời để ngăn ngừa tình trạng tẩy trắng san hô
Một nhóm các nhà khoa học đã phát triển một "tấm che nắng" mà họ hy vọng có thể giúp ngăn ngừa sự tẩy san hô, lan rộng khắp Great Barrier Reef ở Úc vào năm 2016 và 2017, Tổ chức Great Barrier Reef Foundation (GBRF) cho hay. -
Đức từng bị băng phủ đầy 450.000 năm trước
Nghiên cứu mới cho thấy Đức đã được bao phủ bởi các sông băng cách đây 450.000 năm, và những người định cư sớm nhất của con người đã đến khi sông băng thoái lui khoảng 400.000 năm trước. -
Thêm hai loài dơi mới được phát hiện
Tiếp tục thêm hai loài dơi mới được tìm thấy trong các khu rừng ở Nam và Trung Mỹ. -
Thiên tai có thể giết chết côn trùng, động vật không xương sống
Nghiên cứu mới cho thấy thiên tai có thể có tác động đáng kể đến sự phong phú và đa dạng của các loài côn trùng, động vật không xương sống. -
Xác sinh vật biển giống như quái vật Loch Ness trôi dạt trên bờ biển Georgia
Xác chết của một sinh vật biển huyền bí đã bị cuốn trôi vào bãi biển ở Georgia và mọi người liên tưởng nó giống như con quái vật Loch Ness.
-
Xác định loài cá mập mới ở Đại Tây Dương
Các nhà khoa học tại Viện công nghệ Florida đã xác định sự tồn tại của một loài cá mập mới sống ở Đại Tây Dương. -
Các rạn san hô bị đe doạ bởi axit hóa đại dương, có thể tan rã trước năm 2100
Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học nhận thấy rằng sự axit hóa đại dương do biến đổi khí hậu mà con người gây ra có thể làm san hô tan rã trước năm 2100. -
Sóng âm dưới nước có thể giúp cảnh báo sóng thần sớm hơn
Khi các sự kiện gây ra sóng thần như động đất dưới nước xảy ra, sóng âm được gọi là sóng trọng lực âm thanh (AGW) được gửi đi qua mặt nước. Bây giờ, các nhà khoa học từ Đại học Cardiff đã phát triển một phương pháp phân tích toán học những làn sóng đó để dự đoán cơn sóng thần sẽ tàn phá như thế nào. -
Chỉ 13% khu bảo tồn hổ trên thế giới đáp ứng đủ tiêu chuẩn toàn cầu
Báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và các tổ chức quốc tế khác cùng diễn đàn Global Tiger Forum cho thấy mức độ đe dọa nghiêm trọng của loài hổ ở 11 quốc gia trên thế giới, bao gồm môi trường sống cọp ở châu Á và Nga, trong đó chỉ có 13% các khu bảo tồn hổ đạt tiêu chuẩn toàn cầu. -
Kho hạt giống toàn cầu của Na Uy cần tới hàng triệu USD để nâng cấp vì nhiệt độ tăng
Cơ quan chức năng Na Uy chuyên giám sát hầm Svalbard Global Seed Vault đã lập kế hoạch cải tổ cơ cấu hệ thống này với tổng chi phí lên tới hàng triệu đô la.
-
Ký sinh trùng sốt rét chết nhanh trong thuốc nhuộm xanh
Trong các thử nghiệm thực địa được tiến hành ở Mali, thuốc nhuộm xanh được bổ sung vào điều trị sốt rét vì có chứa artemisinin có thể diệt trừ tất cả các tế bào ký sinh trùng sốt rét trong máu bệnh nhân chỉ trong 48 giờ. -
Thần kinh đóng vai trò quan trọng trong khả năng ngụy trang phi thường của mực
Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Sinh học Biển và Đại học Cambridge đã phát hiện ra rằng mực nang điều khiển khả năng tàng hình bằng một mạch thần kinh khổng lồ ít ai biết tới. -
Cá nước sâu dùng miệng phun thủy nhiệt để ấp trứng
Các nhóm nghiên cứu thuộc Quỹ thăm dò Đại dương, Quỹ Darwin và Ban quản lý Vườn quốc gia Galapagos đã khám phá ra rằng một số loài ấu trùng ấp trứng của chúng trong các miệng phun thủy nhiệt sâu, một hành vi chưa từng được quan sát thấy ở động vật biển. -
Thùng nhựa là mối đe dọa mới nhất đối với các rạn san hô
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng rác thải bằng nhựa sinh học cũng đang giết chết san hô. Theo nghiên cứu này, khi các mảnh vụn tiếp xúc với san hô, khả năng mắc bệnh của chúng tăng lên từ 4 đến 89 phần trăm. -
Tắc kè hoa phát huỳnh quang dưới tia cực tím
Tắc kè hoa nổi tiếng vì khả năng đổi màu liên tục theo mùa và thời tiết. Nhưng dưới ánh sáng tia cực tím, nhiều loài tắc kè hoa có khả năng phát ra ánh sáng huỳnh quang.
Hướng dẫn AI
Học IT
Hàm Excel