Hươu cao cổ đánh nhau như thế nào?

Hươu cao cổ nổi tiếng là loài động vật hiền lành. Tuy nhiên, sau khi xem những hình ảnh về màn đấu đá dữ dội theo 'chiêu thức'' kỳ quái của hươu cao cổ dưới đây, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại.

Màn đấu võ tàn khốc giữa hai con hươu cao cổ ở xavan châu Phi do nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Anja Denker ghi lại.
Màn đấu võ tàn khốc giữa hai con hươu cao cổ ở xavan châu Phi do nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Anja Denker ghi lại.
Để đo ván đối thủ, một chú hươu cao cổ đã dùng chân đá mạnh lên cao qua đầu một chú hươu cao cổ khác. Nhưng con còn lại cũng không chịu yếu thế, nó vươn cái cổ dài, chúi xuống dưới chân khiến đối phương mất thăng bằng.
Để đo ván đối thủ, một chú hươu cao cổ đã dùng chân đá mạnh lên cao qua đầu một chú hươu cao cổ khác. Nhưng con còn lại cũng không chịu yếu thế, nó vươn cái cổ dài, chúi xuống dưới chân khiến đối phương mất thăng bằng.
2 chú hươu với các thế võ của mình được nhiếp ảnh gia ghi lại được trông khá hài hước. Màn đấu võ của 2 con hươu cao cổ ngày càng gay cấn, bụi cát bắt đầu tung lên.
2 chú hươu với các thế võ của mình được nhiếp ảnh gia ghi lại được trông khá hài hước. Màn đấu võ của 2 con hươu cao cổ ngày càng gay cấn, bụi cát bắt đầu tung lên.
Với chiều cao lên tới 5,4m, những chú hươu cao cổ thường dùng đầu để chọi nhau hoặc làm cho đối phương mất thăng bằng.
Với chiều cao lên tới 5,4m, những chú hươu cao cổ thường dùng đầu để chọi nhau hoặc làm cho đối phương mất thăng bằng.
Để hạ gục đối thủ, một con thậm chí còn sử dụng chiêu thức độc, thậm chí có khả năng hạ gục cả loài mạnh như sư tử, đó là cú đá hậu chí mạng.
Để hạ gục đối thủ, một con thậm chí còn sử dụng chiêu thức độc, thậm chí có khả năng hạ gục cả loài mạnh như sư tử, đó là cú đá hậu chí mạng.
Trong khi 2 con hươu đực đang đấu võ căng thẳng thì những con khác lại chỉ lặng lẽ quan sát và uống nước.
Trong khi 2 con hươu đực đang đấu võ căng thẳng thì những con khác lại chỉ lặng lẽ quan sát và uống nước.
Cuộc chiến giữa 2 con hươu kéo dài khoảng 30 phút. Có vẻ như sau khi “phát tiết” xong, chúng đã bình tĩnh lại và rời đi.
Cuộc chiến giữa 2 con hươu kéo dài khoảng 30 phút. Có vẻ như sau khi “phát tiết” xong, chúng đã bình tĩnh lại và rời đi.
Trên thực tế, màn đánh nhau giữa hươu cao cổ trong tự nhiên diễn ra khá thường xuyên. Chúng đánh nhau để giành bạn tình, thức ăn…
Trên thực tế, màn đánh nhau giữa hươu cao cổ trong tự nhiên diễn ra khá thường xuyên. Chúng đánh nhau để giành bạn tình, thức ăn…
Và đôi khi, hươu cao cổ cũng không ngại ra đòn để chiến đấu với sư tử, bảo vệ con non.
Và đôi khi, hươu cao cổ cũng không ngại ra đòn để chiến đấu với sư tử, bảo vệ con non.
Thứ Bảy, 24/07/2021 12:43
51 👨 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật