Lần đầu tiên ghi hình được giống mèo cát “trẻ mãi không già” sinh sống tại sa mạc

Loài mèo kỳ lạ này có tên gọi là mèo cát hay mèo đụn cát, mèo sa mạc, tên khoa học là Felis margarita. Chúng là động vật họ nhà mèo duy nhất có thể sống ở sa mạc khắc nghiệt. Điểm đặc biệt là mèo cát có vẻ ngoài dễ thương bất chấp thời gian, từ lúc nhỏ, trưởng thành cho đến khi về già vẫn giữ nguyên dáng vẻ của chú mèo con.

Mèo cát có kích thước rất nhỏ
Mèo cát có kích thước rất nhỏ. Khối lượng trung bình khi trưởng thành của chúng chỉ nặng từ 1,3 đến 3,2kg. Loài mèo này sống rải rác khắp từ vùng sa mạc Bắc Phi cho tới Tây Nam và Trung Á.

Loài mèo đặc biệt này có thể chịu được nhiệt độ từ −5 °C (23 °F) đến 52 °C (126 °F)
Loài mèo đặc biệt này có thể chịu được nhiệt độ từ −5 °C (23 °F) đến 52 °C (126 °F). Chúng có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc là nhờ sở hữu bộ lông rất dày, đặc biệt là ở bàn chân. Đặc điểm này cũng giúp chúng dễ dàng trốn tránh kẻ thù.

Mèo cát vẫn giữ được vẻ ngoài ngây thơ của mình với khuôn mặt tròn xoe và bốn chân ngắn cũn cỡn trong suốt cuộc đời
Mèo cát giữ được vẻ ngoài ngây thơ của mình với khuôn mặt tròn xoe và bốn chân ngắn cũn cỡn trong suốt cuộc đời.

Mèo cát là giống loài duy nhất sống chủ yếu ở sa mạc một mình
Mèo cát là giống loài duy nhất sống chủ yếu ở sa mạc một mình. Chỉ đến mùa sinh sản mèo cát mới mới đi tìm bạn đời thông qua mùi hương, các vết cào và nước tiểu để giao phối.

Rất khó phát hiện loài mèo này bởi màu lông của chúng rất giống với màu cát
Rất khó phát hiện loài mèo này bởi màu lông của chúng rất giống với màu cát.

Mèo cát là loài ăn thịt
Mèo cát là loài ăn thịt. Con mồi của chúng là các loài gặm nhắm, chim nhỏ, côn trùng và bò sát như thằn lằn quỷ gai, rắn lục cát, kỳ đà sa mạc...

Chúng có thể sống không cần nước trong vòng nhiều tháng sau khi ăn
Chúng có thể sống không cần nước trong vòng nhiều tháng sau khi ăn.

Mèo cát có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc
Mèo cát có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, tới 30-40km/h, một con số khá lớn so với kích thước cơ thể bé nhỏ của chúng.

Mèo cát có thể sủa giống những chú chó chihuahua
Mèo cát không chỉ kêu “meo meo” giống như mèo nhà mà đôi khi chúng còn có thể sủa giống những chú chó chihuahua.

Mèo cát sống trong hang
Mèo cát sống trong hang. Chúng tự đào hang hoặc sử dụng lại những cái hang bị nhím, cáo bỏ hoang.

Loài mèo này có thói quen chôn thức ăn dự trữ
Loài mèo này có thói quen chôn thức ăn dự trữ.

Mèo sa mạc là những bà mẹ tuyệt vời
Mèo sa mạc là những bà mẹ tuyệt vời. Chúng rất quan tâm và bảo vệ con mình ở mức an toàn tuyệt đối.

Số lượng mèo sa mạc ngày càng giảm do bị con người săn bắt
Số lượng mèo sa mạc ngày càng giảm do bị con người săn bắt. Từ năm 2002, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) đã liệt loài mèo này vào danh sách động vật có nguy cơ đe dọa.

Thứ Hai, 16/10/2017 15:19
52 👨 1.933
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật