9 lý do khiến bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Muỗi chọn “con mồi” của chúng – bạn. Nếu bạn bị muỗi đốt nhiều thì hãy xem lại mình có những yếu tố này kết hợp lại hay không nhé.

Một tin tốt dành cho bạn đó là: Thực tế, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vài điều khiến cơ thể thu hút muỗi. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra những bằng chứng về một số yếu tố khuyến khích các loài côn trùng "săn lùng" bạn.

Tuy nhiên, những nghiên cứu này thường liên quan đến các loại muỗi khác nhau, vì vậy những thứ thu hút chúng đến với bạn còn phụ thuộc vào những loài sống gần đó. Một số nghiên cứu này là nhỏ, vì vậy hãy nhớ rằng đây là những giả thuyết ban đầu, chứ không phải là kết luận cuối cùng.

Muỗi được biết đến là có thể lây truyền một số bệnh như: Zika, sốt rét, sốt vàng, sốt xuất huyết, Chikungunya và virus West Nile. Do đó, dù các đặc điểm thu hút muỗi vẫn chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ nhưng tốt hơn bạn nên làm giảm sự "quyến rũ" của mình càng nhiều càng tốt. Dưới đây là 9 lý do khiến bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác mà các nhà khoa học tìm ra, hãy kiểm tra thử xem bạn có yếu tố nào trong đây không nhé!

1. Những người thở ra nhiều khí CO2

Những người thở ra nhiều khí CO2

Muỗi có xu hướng “thích” những người thải ra nhiều khí carbon dioxide CO2 khi thở, ví dụ như những người có kích thước cơ thể lớn và phụ nữ mang thai.​

2. Những người thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất

Những người thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất

Các hoạt động thể chất có thể khiến cơ thể chúng ta tiết ra nhiều axit lactic trong mồ hôi, một chất thu hút muỗi.​

3. Những người uống bia

Những người uống bia

Trong một nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng muỗi thích những người uống bia hơn so với những người đang tỉnh táo.​

4. Những người thuộc nhóm máu O

Những người thuộc nhóm máu O

Người có nhóm máu O cũng thu hút muỗi hơn những người thuộc các nhóm máu khác.​

5. Những người có gen "lạ"

Những người có gen "lạ"

Một số loại gen "lạ" thu hút muỗi và phản ứng xấu với những vết đốt, da của họ thường bị mẩn ngứa, sưng, tấy đỏ và bên trong có dịch trắng hoặc sưng mủ.​

6. Những người sạch sẽ

Những người sạch sẽ

Càng có nhiều chủng vi khuẩn trên da, muỗi càng tránh xa nên nếu hệ sinh thái vi khuẩn trên da không đa dạng, bạn sẽ là “mồi ngon” dành cho muỗi. Chính vì thế, người có nhiều vi khuẩn trên da thường ít thu hút muỗi hơn những người khác.​

7. Những người tiết ra một số hợp chất thu hút muỗi

Những người tiết ra một số hợp chất thu hút muỗi

Một số cơ thể người có thể phát ra những hợp chất hấp dẫn, trong khi những người khác thì phát ra hợp chất kháng muỗi. Tuy nhiên quá trình này hoạt động như thế nào thì đến nay vẫn chưa rõ ràng. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng cô lập các hóa chất trên bẫy muỗi hoặc sản xuất thuốc xịt côn trùng tự nhiên.​

8. Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy những người phụ nữ mang thai thu hút muỗi truyền bệnh sốt rét gấp 2 lần những người không mang thai. ​

9. Phụ nữ

Phụ nữ

Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ "hấp dẫn" muỗi hơn đàn ông.​ Do đó, phụ nữ thường bị muỗi chích nhiều hơn và họ sẽ bị ngứa nhiều hơn.

Xem thêm: 5 thói quen ăn uống nên tránh để không mắc phải bệnh tiểu đường type 2

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Năm, 20/02/2020 10:08
52 👨 4.522
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học