Ảnh chụp CT lươn báo 30 tuổi dưới dạng 3D trông như một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng

Bộ xương một con lươn báo 30 tuổi, với kích thước cơ thể dài 1,5 m và nặng 7,3 kg hiện ra rõ ràng và chi tiết trong ảnh chụp CT của bệnh viện thú y Summit ở Tacoma, Washington, Newsweek.

Con lươn báo này có tên gọi là Larry Gordon được chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) để kiểm tra khối u trong vòm miệng.
Con lươn báo này có tên gọi là Larry Gordon được chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) để kiểm tra khối u trong vòm miệng.

Kadie Anderson, bác sĩ thú y tại Sở thú và Thủy cung Point Defiance, nơi Larry sinh sống, cho biết, việc chụp CT để đánh giá các đặc điểm răng và hộp sọ của Larry Gordon, nhằm đảm bảo rằng việc loại bỏ khối u là khả thi và an toàn bởi việc phẫu thuật nha khoa không phổ biến ở cá và động vật thủy sinh.

Larry được bác sĩ gây mê rồi cho vào hộp vừa máy chụp. Trước khi cho vào máy, con vật được tưới nước để giữ ẩm cho da và mang.

Ảnh chụp CT thể hiện rõ các chi tiết nhỏ của bộ xương con lươn báo dưới dạng 3D.
Ảnh chụp CT thể hiện rõ các chi tiết nhỏ của bộ xương con lươn báo dưới dạng 3D.

Sau khi chụp, con lươn báo được cho vào thùng lạnh và cho ăn qua ống tiêm trước khi tỉnh dậy.

Anderson cho biết, ảnh chụp CT cho thấy khối u trong miệng Larry Gordon chỉ giới hạn ở vòm miệng. Các bác sĩ và nha sĩ thú y sẽ phẫu thuật để loại bỏ khối u cho con vật.

Lươn báo (Myrichthys pardalis) ở vùng biển nhiệt đới ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng có thể dài tới gần 3 m. Thức ăn yêu thích của chúng là động vật chân đầu, ví dụ như mực, và các loài cá nhỏ.

Lương báo thường rất hung dữ. Chúng có hai hàng răng giúp bắt mồi, một hàng kẹp chặt con mồi và hàng còn lại giúp đẩy con mồi xuống cổ họng.

Thứ Ba, 18/10/2022 08:04
31 👨 950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật