-
Cò mỏ giày, diệc xanh lớn, đại bàng là 3 loại chim có sở thích độc đáo là ăn thịt cá sấu.
-
Dự án "Camera Thiên niên kỷ" do nhà triết học Jonathan Keats tại Đại học Mỹ thuật Arizona cùng nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Sa mạc phát triển nhằm chụp bức ảnh chậm nhất thế giới.
-
Trên máy bay trang bị nhiều loại đèn ở các vị trí như cánh, đuôi, thiết bị hạ cánh với màu sắc khác nhau.
-
Một nhóm các nhà khoa học Nga và Trung Quốc đã hợp tác và thử nghiệm thành công khả năng truyền thông tin lượng tử qua vệ tinh giữa 2 thành phố của hai quốc gia này là Moscow và Urumqi với hứa hẹn không thể hack.
-
Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard là cơ sở dự phòng bảo vệ sự đa dạng cây trồng của thế giới, bảo vệ an toàn nguồn cung cấp lương thực cho thế giới trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc các thảm họa khác.
-
Lịch dương của năm 2024 và năm 1996 giống nhau đến 'kỳ lạ' khi cả hai như một bản… sao in, mọi ngày trong năm 1996 là thứ mấy thì ngày tương ứng năm 2024 cũng y hệt vậy. Tại sao có sự trùng hợp này?
-
Hệ thống Kính viễn vọng Khảo sát VLT vừa tiếp tục mang về cho cộng đồng yêu thích thiên văn một hình ảnh mới tuyệt đẹp, cho thấy sự kì vĩ một khu vực cũng có tên gọi rất thú vị: Running Chicken Nebula (Tinh vân Gà Chạy bộ).
-
Cỏ Pili (tên khoa học Heteropogon contortus), còn có tên gọi là cỏ giáo đen có khả năng chuyển động khi bị ướt.
-
Các nhà nghiên cứu vũ khí siêu thanh Trung Quốc tạo ra động cơ nổ xoay mạnh nhất thế giới cho phép máy bay di chuyển ở 19.756 km/h (Mach 16) ở độ cao 30 km.
-
Mì chính và hạt nêm là gia vị quen thuộc và không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình giúp món ăn ngon, ngọt hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mì chính và hạt nêm không tốt cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.
-
Chinh phục đỉnh Everest, đỉnh cao nhất thế giới, 8.848,46 mét so với mực nước biển là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, chỉ khi xuất phát vào lúc nửa đêm, bạn mới có cơ hội leo lên đỉnh Everest.
-
Các nhà khoa học chế tạo máy ly tâm giấy chạy bằng tay có thể đạt tới tốc độ 125.000 vòng mỗi phút, tách huyết tương khỏi hồng cầu trong chưa đầy 2 phút mà thậm chí không cần cắm điện, giá rẻ, giúp chẩn đoán bệnh cho những khu vực nghèo.
-
Vào năm 2023, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều khám phá xuất sắc làm sáng tỏ những điều mới về các loài động vật, trái đất và tổ tiên xa xưa của chúng ta.
-
Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA đã thực hiện truyền một video độ phân giải siêu cao ghi hình một con mèo về Trái đất từ khoảng cách 31 triệu km.
-
Vào đầu tháng 12, công ty xây dựng S. Rushton đã thực hiện di chuyển thành công một tòa nhà cổ có trọng lượng lên tới 220 tấn ở thành phố Halifax thuộc Nova Scotia, Canada với khoảng cách 9 mét nhờ sự “trợ giúp” của khoảng 700 bánh xà phòng.
-
Các nhà khoa học đưa ra một số dự đoán về quá trình khoan thủng Trái đất dù cho tới này con người vẫn không thể thực hiện điều này.
-
Những con khủng long cuối cùng sống cách đây hơn 65 triệu năm liệu có thể hồi sinh từ ADN không?
-
Một hình ảnh mới từ Kính viễn vọng Không gian đắt nhất thế giới James Webb cho thấy khung cảnh tuyệt đẹp của cụm sao chứa một số sao lùn nâu nhỏ nhất từng được xác định.