Hwacha là gì? Bài viết sẽ bật mí cho bạn biết cỗ máy Hwacha có gì mà khiến quân đội Nhật phải sợ hãi đến thế.
Hwacha (tạm dịch là cỗ xe lửa) là một loại vũ khí được phát triển ở Hàn Quốc và được quân đội sử dụng trên chiến trường. Vũ khí này được biết đến nhiều nhất vì được triển khai trong Chiến tranh Imjin. Đây là cuộc chiến diễn ra trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 16 sau Công nguyên và còn được gọi là Cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản. Việc quân phòng thủ Triều Tiên sử dụng hwacha là một trong số lý do khiến Nhật Bản thất bại trong chiến dịch chinh phục bán đảo Triều Tiên.
Hwacha được mô tả có thể là một loại súng phóng tên lửa nhiều nòng tốt nhất thời kỳ đầu. Về cơ bản, vũ khí này bao gồm một chiếc xe đẩy hai bánh, trên đó gắn một tấm ván có rất nhiều lỗ. Mỗi lỗ này được lấp đầy bằng một singijeon (có nghĩa là 'mũi tên máy ma thuật'). Đây là một loại mũi tên được đẩy bằng một ống thuốc súng gắn vào trục của nó. Nói cách khác, singijeon là một loại tên lửa thời kỳ đầu. Những chiếc hwacha đầu tiên có khả năng bắn tới 100 mũi tên mỗi lần được đốt cháy. Thiết kế của vũ khí này sau đó đã được cải tiến để có thể bắn tới 200 mũi tên trong mỗi lần bắn.
Hwacha được làm từ vật liệu gỗ. Bệ phóng của hwacha gồm hàng chục ống đặt theo hàng. Bên trong mỗi ống là mũi tên dài 1,1m gắn ống giấy nhồi thuốc phóng ở gần đầu nhọn được kết nối bằng dây cháy chậm. Chỉ một lần châm lửa, toàn bộ các mũi tên trên bệ phóng sẽ được khai hỏa trong 2-3 giây. Bệ phóng này được đặt trên hai bánh xe để tăng khả năng cơ động.
Những mũi tên nặng từ hwacha bắn ra đủ sức xuyên thủng mọi loại áo giáp và lá chắn trong khoảng cách 100 - 150m. Nếu khai hỏa từ vị trí cao và sử dụng mũi tên nhẹ, tầm bắn của hwacha có thể tăng lên 300 - 500m.
Trong trận chiến với lực lượng cướp biển Nhật Bản vào năm 1419, hệ thống hỏa tiễn Hwacha đã giúp hạm đội hải quân của Triều Tiên tiêu diệt hoàn toàn lực lượng cướp biển. Một bằng chứng cho thấy sức mạnh đáng gờm của loại vũ khí này.