-
Các thợ lặn lần đầu tiên ghi hình hải cẩu cảng tấn công và ăn thịt bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ ở ngoài khơi vịnh Nanoose, đảo Vancouver, Canada.
-
Các nhà sinh vật học Ấn Độ cùng các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Khoa học Đời sống Wolverhampton đã tìm thấy loài ếch mới có tiếng kêu độc lạ thường.
-
Đỉnh núi cao nhất thế giới (trên cạn) là Everest - thuộc dãy Himalaya, cao 8.849 mét, theo dữ liệu từ Bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh Britannica.
-
Gội đầu xong mới tắm là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây là cách làm sai bởi theo các nghiên cứu khoa học, nên tắm trước khi gội đầu.
-
Cáp hãm đà máy bay trên tàu sân bay là thiết bị đơn giản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp máy bay có thể hạ cánh và đáp vào khu vực đỗ an toàn. Theo thông tin, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể sản xuất được loại cáp này.
-
Cầu Đan Dương - Côn Sơn ở Trung Quốc là siêu công trình dài kỷ lục, đồng thời giữ cả hai danh hiệu cầu dài nhất và cầu dài thứ hai trên thế giới.
-
Theo dự báo, thời tiết dịp Tết Âm lịch tại 3 miền Bắc - Trung - Nam về cơ bản là ấm áp, một vài nơi có nắng, vào buổi chiều đến đêm thì tiết trời sẽ lạnh dần.
-
Cách giải rượu nhanh chóng có thể giúp bạn tỉnh táo vào dịp lễ nếu có uống rượu bia, mời các bạn tham khảo.
-
Sương mù là gì? Tại sao có sương mù, nó có liên quan gì đến ô nhiễm môi trường không? Mmời các bạn cùng tìm hiểu về sương mù trong bài viết dưới đây.
-
Mới đây, Marcus Wandt - chuyên gia sứ mệnh dự án của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), đã chia sẻ một bức ảnh tự tay chụp khi đang lơ lửng trong môi trường không trọng lực của phòng thí nghiệm nghiên cứu chính của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) mang tên Destiny.
-
Cơ sở nghiên cứu va chạm và hạ cánh của NASA với cấu trúc khổng lồ, vật liệu dồi dào và công nghệ có sẵn là nơi chuyên tiến hành thử nghiệm va chạm với máy bay, trực thăng và các phương tiện có người lái để tăng độ an toàn.
-
Chim bách thanh đầu to (Lanius ludovicianus) dù có kích thước nhỏ bé nhưng lại được mệnh danh là "chim đồ tể" do có thói quen xiên con mồi trên gai nhọn để tích trữ dù là côn trùng hay động vật bò sát.
-
Nhiếp ảnh gia Andrew McCarthy đã chụp hơn 100.000 ảnh Mặt Trời riêng lẻ từ 12/12/2023, sau đó dùng phần mềm ghép thành một ảnh duy nhất có độ phân giải 400 megapixel.
-
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) cho biết, vệ tinh công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam có tên là LOTUSat-1, dự kiến sẽ hoàn thành chế tạo vào tháng 3 và phóng lên quỹ đạo vào khoảng thời gian cuối năm 2024, đầu năm 2025.
-
Firefly Green Fuels - một startup ở Anh đã tìm ra biến một trong những nguồn tài nguyên dồi dào nhất thế giới - phân người thành nhiên liệu cho máy bay phản lực.
-
Trong buổi ra mắt, Mobile Aloha đã thể hiện khả năng phối hợp động tác nhuần nhuyễn, khéo léo nhiệm vụ phức tạp so với các robot trước đây, như nấu ăn, lồng ruột gối, cài khóa áo, thu hút sự chú ý của giới công nghệ.
-
Năm 1940, tiến sĩ người Mỹ Thornwell Jacobs (1877 - 1956), từng làm hiệu trưởng của Đại học Oglethorpe, Georgia, đã tạo một hầm lưu trữ những hiện vật của con người, chờ được mở cửa và nghiên cứu vào năm 8113, sau hơn 6.000 năm.
-
HOUND đã chỉ mất 19,87 giây để chạy hết quãng đường 100m với tốc độ 18,13 km/h, lập kỷ lục thế giới Guinness, đồng thời minh chứng cho sự nhanh nhẹn chưa từng thấy ở robot.