Những nơi gió thổi mạnh nhất trên thế giới

Dưới đây là những địa danh thường xuyên có gió giật mạnh và xuất hiện những cơn gió có tốc độ cao nhất từng được ghi nhận trên Trái đất.

Wellington, New Zealand (248 km/h)

Wellington, New Zealand

Thủ đô của New Zealand có tốc độ gió trung bình hàng năm là 47km/h, đủ mạnh để chúng ta phải tìm kiếm chỗ ẩn nấp và phải nheo mắt khi gặp phải. Đặc biệt, tốc độ gió cao nhất từng ghi nhận tại thành phố này là 248km/h trong một cơn bão vào mùa đông năm 1962. Ảnh: Milosz Maslanka.

Quần đảo Shetland, Anh (278 km/h)

Quần đảo Shetland, Anh (278 km/h)

Theo dữ liệu của Met Office, quần đảo Shetland nằm giữa mũi phía bắc của Scotland và quần đảo Faroe, là điểm đến lộng gió nhất ở Anh. Tốc độ gió trung bình tại các hòn đảo này là 24 km/h, đặc biệt vào năm 1986 nơi đây từng xuất hiện những cơn gió giật mạnh hơn 278 km/h. Ảnh: Chris Furlong.

Đỉnh Everest, Trung Quốc và Nepal (282 km/h)

Đỉnh Everest, Trung Quốc và Nepal (282 km/h)

Với độ cao 8.848m, đỉnh Everest có những cơn gió mạnh phổ biển với tốc độ trên 161 km/h vào mùa đông. Vào tháng 2/2004 từng ghi nhận tốc độ gió kỷ lục tại đỉnh núi là 282 km/h. Những tháng êm đềm, thích hợp nhất để leo núi là từ tháng 5 đến tháng 9. Ảnh: Vixit.

Núi Kirkwood, California, Mỹ (336 km/h)

Núi Kirkwood, California, Mỹ (336 km/h)

Vào tháng 2/2020, tại một khu nghỉ mát nằm ngay phía nam của hồ Tahoe, Kirkwood Mountain ở tiểu bang California từng ghi nhận cơn gió rít có tốc độ 336 km/h ở độ cao cách mặt đất 2.800 m.Ảnh: George Rose.

Núi Washington, New Hampshire, Mỹ (372 km/h)

Núi Washington, New Hampshire, Mỹ (372 km/h)

Núi Washington là ngọn núi cao nhất miền Đông Bắc nước Mỹ nằm trong vành đai bão thường xuyên với tốc độ gió trung bình hàng năm là 51km/h, còn trung bình trong tháng gió mạnh nhất (tháng 1) là 74 km/h. Vào tháng 4 năm 2934, nơi đây từng ghi nhận cơn gió có tốc độ 372 km/h. Ảnh: Spencer Grant.

Đảo Barrow, Australia (408 km/h)

Đảo Barrow, Australia (408 km/h)

Tốc độ gió trung bình hàng năm tại đảo Barrow chỉ là 19km/h. Nhưng vào tháng 4/1996, nơi đây từng chứng kiến cơn lốc xoáy từ cơn bão Olivia có sức gió 408km/h. Ảnh: Totajla.

Thành phố Oklahoma, Mỹ (486 km/h)

Thành phố Oklahoma, Mỹ (486 km/h)

Cơn gió mạnh nhất từng thổi trên Trái đất có tốc độ 486 km/h đã được ghi nhận tại khu vực Bridge Creek của thành phố Oklahoma khi một cơn lốc xoáy ập đến vào tháng 5/1999. Ảnh: Gerson Repreza.

Thứ Sáu, 26/08/2022 15:49
51 👨 471
0 Bình luận
Sắp xếp theo