Những kỷ lục kỳ lạ và độc đáo nhất của các loài động vật

Dưới đây là những kỷ lục thế giới vô cùng kỳ lạ nhưng cũng cực kì ấn tượng được thiết lập bởi các loài động vật khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Chú chó nhét được nhiều bóng tennis vào mõm nhất

Với thành tích ngậm 6 trái bóng tennis cùng 1 lúc, chú chó Finley Molloy, sống tại thành phố New York, Mỹ, đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Theo chủ nhân của Finley, chú cún này có sở thích đặc biệt là cố “nhồi nhét” càng nhiều bóng vào mõm càng tốt từ khi mới lên 2 tuổi. Sau một thời gian luyện tập, khả năng của Finley đã đạt đến cảnh giới thượng thừa như hiện nay.

Chú chó đi xe đạp và xe scooter trên quãng đường dài nhất trong thế giới loài chó

Chú chó đi xe đạp và xe scooter trên quãng đường dài nhất trong thế giới loài chó

Vào năm 2013, chú chó Norman đã đạt lập kỷ lục đi xe trượt scooter trên quãng đường 30 mét trong vòng 20.77 giây. 1 năm sau đó, Norman tiếp tục thử thách bản thân với nhiệm vụ tương tự bằng 1 chiếc xe đạp, lần này chú chỉ tốn 55.41 giây để hoàn thành.

Chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới

Chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới

Đây là chú thỏ Franchesca. Và với bộ lông dài 14,37 inch (36,5cm), chú đã được Guinness công nhận là chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới. Nhiều người còn từng nhầm lẫn Franchesca là loài chó Pekingese chứ không phải thỏ.

Loài động vật khỏe nhất thế giới

Loài động vật khỏe nhất thế giới

Nếu xét theo tỉ lệ khối lượng vật mang theo/khối lượng cơ thể, bọ hung chính là loài động vật khỏe nhất thế giới. Khi trưởng thành, 1 con bọ hung có thể nâng được vật nặng gấp 1.141 lần cơ thể của nó.

Cá sấu có cơ thể dài nhất thế giới

Cá sấu có cơ thể dài nhất thế giới

Cassius là tên của một chú cá sấu sống trong công viên tự nhiên Marineland Melanesia ở Úc. Năm 2011, Cassius đi vào lịch sử Guinness với danh hiệu cá sấu có cơ thể dài nhất thế giới với kích thước 17 feet (5,1 mét).

Cá sấu nước mặn với lực cắn mạnh nhất thế giới

Cá sấu nước mặn với lực cắn mạnh nhất thế giới

Theo National Geographic, cá sấu nước mặn có lực cắn có thể lên đến 16.460 newton, lớn nhất trong thế giới hoang dã hiện nay. Lực cắn của con người chỉ rơi vào khoảng 890 newton mà thôi.

Chú lợn biển trong khu bảo tồn có tuổi thọ cao nhất

Chú lợn biển trong khu bảo tồn có tuổi thọ cao nhất

Snooty là một chú lợn biển được sinh ra từ năm 1948 tại khu bảo tồn South Florida ở thành phố Bradenton, bang Florida, Mỹ. Snooty đã qua đời vào năm 2017 và chỉ 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 69 của mình.

Rùa cạn sống thọ nhất thế giới, 188 tuổi

Cụ rùa cạn Jonathan

Cụ rùa Jonathan sinh ra từ năm 1832 và đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn trên thế giới như 2 cuộc thế chiến chẳng hạn.

Loài sinh vật có tiếng kêu lớn nhất thế giới

Loài sinh vật có tiếng kêu lớn nhất thế giới

Theo nghiên cứu của Discovery, cá nhà táng có thể phát ra âm thanh lên đến 200 decibel, gần bằng với tên lửa Saturn V (204 decibel), là sinh vật “to mồm” nhất thế giới. Nếu bạn chưa biết thì con người chúng ta có thể bị thủng màng nhĩ chỉ với tiếng động 150 decibel.

Loài chim có quãng đường di cư dài nhất họ nhà chim

Chim nhàn Bắc Cực có quãng đường di cư dài nhất họ nhà chim

Loài chim nắm giữ kỷ lục có quãng đường di cư tránh rét dài nhất thế giới là chim Nhàn Bắc Cực (Arctic tern). Loài chim này đẻ trứng ở phía Bắc Vòng Bắc Cực (Arctic Circle), sau đó di cư tới châu Nam Cực để tránh rét và cuối cùng là lại quay về với Bắc Cực thân yêu. Loài chim này di chuyển quãng đường dài khoảng 50.000 dặm (hơn 80.000 km).

Loài động vật độc nhất thế giới

Sứa hộp là loài động vật độc nhất thế giới

Sứa hộp đứng đầu danh sách những loài vật độc nhất thế giới. Nọc độc của nó nhắm thẳng vào tim, hệ thần kinh và tế bào da nên có thể gây chết người ngay lập tức.

Thợ lặn đỉnh nhất trong các loài động vật có vú

Thợ lặn đỉnh nhất trong các loài động vật có vú

Kết quả nghiên cứu vào năm 2014 của National Geographic cho thấy, cá voi mõm khoằm Cuvier có thể lặn đến độ sâu 9.874 feet (hơn 3000 mét) chỉ trong 2 tiếng 17 phút. Để có thể chìm xuống nhanh hơn cũng như chống chọi với áp lực tốt hơn, loài cá này thường tống hết không khí ra khỏi phổi của mình trước khi lặn xuống.

Loài chim có tốc độ đập cánh nhanh nhất thế giới

Loài chim có tốc độ đập cánh nhanh nhất thế giới

Danh hiệu này thuộc về loài chim gõ kiến lông cổ màu hồng ngọc với khả năng vỗ cánh đến 200 lần/giây khi bay, trong khi những giống gõ kiến khác chỉ đạt tốc độ trung bình khoảng 90 lần/giây.

Loài kiến nguy hiểm nhất thế giới

Loài kiến nguy hiểm nhất thế giới

Kiến bulldog - 1 giống kiến lớn tại Úc với cây kim châm đáng sợ của mình là loài kiến nguy hiểm nhất trong họ côn trùng. Loài kiến này cực hiếu chiến và không hề tỏ ra sợ hãi con người. Nếu bị kiến bulldog đốt, 1 người trưởng thành có thể bị chết chỉ trong vòng 15 phút.

Loài động vật lớn nhất thế giới có khả năng chạy trên mặt nước

Loài động vật lớn nhất thế giới có khả năng chạy trên mặt nước

Thằn lằn basilisk có thể lướt trên mặt nước được quãng đường khoảng 14 feet (hơn 4 mét) nếu di chuyển bằng 2 chi sau, và 18 feet (5,5 mét) khi đi bằng cả 4 chi.

Loài cá săn mồi bự con nhất thế giới

Loài cá săn mồi bự con nhất thế giới

Một con cá mập trắng trưởng thành có thể dài 15 feet (4,5 mét) và nặng gần 800kg. Không còn ghi ngờ gì nữa, đây chính là loài cá săn mồi có kích thước cơ thể lớn nhất thế giới.

Loài có khứu giác nhạy nhất thế giới

Loài có khứu giác nhạy nhất thế giới

Không phải chó, voi mới là loài động vật có thể nhận biết nhiều loại mùi nhất thế giới. Giống voi Châu Phi có số lượng thụ thể khứu giác nhiều gấp đôi loài chó.

Động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất thế giới

Động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất thế giới

Theo ghi nhận của Guinness, gấu Bắc Cực là động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất thế giới bởi loài vật này có thể nặng đến 600 kg và cao 8 feet (2,5 mét) khi đứng bằng 2 chi sau.

Loài sinh vật có cặp mắt to nhất

Loài sinh vật có cặp mắt to nhất

Đường kính mắt của loài mực ống khổng lồ có kích thước lên đến 11 inch (gần 300cm), to như quả bóng đá.

Động vật họ mèo có kích thước lớn nhất thế giới

Động vật họ mèo có kích thước lớn nhất thế giới

Sư hổ Hercules - con lai của 2 loài chúa sơn lâm đang sinh sống ở khu sinh thái Myrtle Beach ở South Carolina đã được Guinness chính thức công nhận là loài động vật thuộc họ mèo “bự con” nhất thế giới vào năm 2013. Hercules có cân nặng hơn 418 kg cùng độ dài cơ thể 131 inch (3,3 mét).

Thứ Hai, 08/06/2020 14:00
4,58 👨 3.263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật