Cò mỏ giày - loài chim hung tợn nhất thế giới, ăn thịt cả cá sấu

Cò mỏ giày (Shoebills) là sinh vật có hình hài kỳ dị và sức mạnh đáng kinh ngạc.

Cò mỏ giày sống chủ yếu ở những đầm lầy châu Phi, có hình hài kỳ dị với nhiều đặc điểm giống sinh vật tiền sử, được nhận xét giống khủng long.

Loài sinh vật này có chiều cao trung bình khoảng 1,4 m. Nó sở hữu chiếc mỏ lớn, dày và dài cỡ 17-20cm trông khá giống chiếc guốc truyền thống tại Hà Lan. Đặc biệt, chiếc mỏ này có lực cắn rất mạnh giúp cò mỏ giày săn mồi hiệu quả. Ảnh: Just Birding.
Loài sinh vật này có chiều cao trung bình khoảng 1,4 m. Nó sở hữu chiếc mỏ lớn, dày và dài cỡ 17-20cm trông khá giống chiếc guốc truyền thống tại Hà Lan. Đặc biệt, chiếc mỏ này có lực cắn rất mạnh giúp cò mỏ giày săn mồi hiệu quả. Ảnh: Just Birding.
Cò mỏ giày có nguồn gốc từ một nhóm khủng long ăn thịt mang tên "Theropoda" - cùng nhóm khủng long T-Rex nhưng lại là hậu duệ của loài khủng long có kích cỡ nhỏ hơn nhiều. Trải qua thời gian dài, cái mồm đầy răng sắc nhọn của chúng đã tiến hóa thành cái mỏ lớn. Ảnh: Alamy.
Cò mỏ giày có nguồn gốc từ một nhóm khủng long ăn thịt mang tên "Theropoda" - cùng nhóm khủng long T-Rex nhưng lại là hậu duệ của loài khủng long có kích cỡ nhỏ hơn nhiều. Trải qua thời gian dài, cái mồm đầy răng sắc nhọn của chúng đã tiến hóa thành cái mỏ lớn. Ảnh: Alamy.

.

Dù được gọi là cò nhưng cò mỏ giày lại có xu hướng giống bồ nông hơn - đặc biệt ở phương pháp săn mồi hung bạo. Ảnh: Just Birding.
Dù được gọi là cò nhưng cò mỏ giày lại có xu hướng giống bồ nông hơn - đặc biệt ở phương pháp săn mồi hung bạo. Ảnh: Just Birding.
Chiếc mỏ lớn của cò mỏ giày là vũ khí săn mồi hiệu quả, thậm chí giúp cò mỏ giày giết được cá sấu nhưng chỉ là cá sấu con. Da cá sấu rất dày nhưng chỉ là miếng bánh quẩy dai đối với cò mỏ giày, chỉ cần dùng sức cắn mạnh một chút liền rách ngay. Thức ăn chính của cò mỏ giày là ếch, bò sát và cá phổi. Ảnh: Reddit.
Chiếc mỏ lớn của cò mỏ giày là vũ khí săn mồi hiệu quả, thậm chí giúp cò mỏ giày giết được cá sấu nhưng chỉ là cá sấu con. Da cá sấu rất dày nhưng chỉ là miếng bánh quẩy dai đối với cò mỏ giày, chỉ cần dùng sức cắn mạnh một chút liền rách ngay. Thức ăn chính của cò mỏ giày là ếch, bò sát và cá phổi. Ảnh: Reddit.
Chiếc mỏ của cò mỏ giày có có nhiều công dụng khác như thu hút bạn tình, xua đuổi những kẻ săn mồi, đồng thời là công cụ để múc nước giúp cò giải khát dưới cái nắng gay gắt của châu Phi. Ảnh: Audobonva.
Chiếc mỏ của cò mỏ giày có có nhiều công dụng khác như thu hút bạn tình, xua đuổi những kẻ săn mồi, đồng thời là công cụ để múc nước giúp cò giải khát dưới cái nắng gay gắt của châu Phi. Ảnh: Audobonva.
Cò mỏ giày rất kiên nhẫn, chúng thường đứng bất động trong thời gian dài để rình mồi. Khi con mồi sơ sảy, nó sẽ đổ sụp xuống như một bức tượng và dùng mỏ đâm xuyên con mồi. Trước khi nuốt chửng, chúng thường dùng mỏ chặt nhỏ con mồi bằng 2-3 cú đâm. Ảnh: IVM.
Cò mỏ giày rất kiên nhẫn, chúng thường đứng bất động trong thời gian dài để rình mồi. Khi con mồi sơ sảy, nó sẽ đổ sụp xuống như một bức tượng và dùng mỏ đâm xuyên con mồi. Trước khi nuốt chửng, chúng thường dùng mỏ chặt nhỏ con mồi bằng 2-3 cú đâm. Ảnh: IVM.
Cò mỏ giày là loài động vật sống đơn độc, các đối tác chỉ đến với nhau để giao phối, xây dựng khu vực làm tổ và ấp trứng. Con cái đẻ từ 1 đến 3 trứng và nở sau khoảng 30 ngày ấp. Ảnh: Ebird.
Cò mỏ giày là loài động vật sống đơn độc, các đối tác chỉ đến với nhau để giao phối, xây dựng khu vực làm tổ và ấp trứng. Con cái đẻ từ 1 đến 3 trứng và nở sau khoảng 30 ngày ấp. Ảnh: Ebird.
Dù là kẻ săn mồi đáng sợ trong giới tự nhiên, nhưng tổng số không vượt quá 20.000 con trong tự nhiên lẫn môi trường nuôi nhốt sở thú. Vì vậy, cò mỏ giày được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ.
Dù là kẻ săn mồi đáng sợ trong giới tự nhiên, nhưng tổng số không vượt quá 20.000 con trong tự nhiên lẫn môi trường nuôi nhốt sở thú. Vì vậy, cò mỏ giày được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ.
Thứ Tư, 24/08/2022 17:19
1,52 👨 12.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật