Các loài chim kỳ quặc nhất, có loài như ‘xuyên’ đến Trái Đất từ thế giới khác

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài chim mang trên mình vẻ ngoài độc lạ, kỳ quặc như "xuyên không" đến Trái Đất từ một thế giới khác.

Rupicola là một loài chim thuộc họ Cotingidae có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Rất khó bắt gặp loài chim này bởi chúng cực kỳ cảnh giác. Chim Rupicola nổi bật với bộ lông màu cam sáng cùng một cái mào hình rẻ quạt độc đáo.
Rupicola là một loài chim thuộc họ Cotingidae có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Rất khó bắt gặp loài chim này bởi chúng cực kỳ cảnh giác. Chim Rupicola nổi bật với bộ lông màu cam sáng cùng một cái mào hình rẻ quạt độc đáo.
Chim trĩ vàng có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện phân bố ở Anh, Scotland, Tây Ban Nha và Pháp. Chim trĩ vàng có bộ lông rực rỡ cùng cái đuôi rất dài trông vô cùng nổi bật. Loài chim này rất nhạy bén trước các nguy hiểm bất thường.
Chim trĩ vàng có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện phân bố ở Anh, Scotland, Tây Ban Nha và Pháp. Chim trĩ vàng có bộ lông rực rỡ cùng cái đuôi rất dài trông vô cùng nổi bật. Loài chim này rất nhạy bén trước các nguy hiểm bất thường.
Chim thiên đường Lophorina có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng một gang tay. Tiếng hót của loài chim trông giống như "xuyên không" từ một thế giới khác đến Trái Đất này cực kỳ hay.
Chim thiên đường Lophorina có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng một gang tay. Tiếng hót của loài chim trông giống như "xuyên không" từ một thế giới khác đến Trái Đất này cực kỳ hay.
Chim mỏ sừng nổi bật với cái mỏ thật "hoành tráng". Tuy nhiên, lưỡi của chúng lại rất ngắn, tỷ lệ nghịch với chiều dài của mỏ, đến nỗi chúng không thể nuốt thức ăn mà phải quăng sâu vào cổ họng để con mồi dễ trôi xuống.
Chim mỏ sừng nổi bật với cái mỏ thật "hoành tráng". Tuy nhiên, lưỡi của chúng lại rất ngắn, tỷ lệ nghịch với chiều dài của mỏ, đến nỗi chúng không thể nuốt thức ăn mà phải quăng sâu vào cổ họng để con mồi dễ trôi xuống.
Chim mỏ sừng nổi bật với cái mỏ thật "hoành tráng". Tuy nhiên, lưỡi của chúng lại rất ngắn, tỷ lệ nghịch với chiều dài của mỏ, đến nỗi chúng không thể nuốt thức ăn mà phải quăng sâu vào cổ họng để con mồi dễ trôi xuống.
Loài chim này có hai cái tên là Giáng sinh và Cướp biển với ý nghĩa trái ngược nhau, một cho sự đẹp đẽ, thiện lành; một là sự xấu xa, táo tợn. Cái tên Cướp biển do tập tính chuyên đi cướp thức ăn của chúng.
Kền kền khoang cổ hay thần ưng Andes là loài chim ăn thịt lớn nhất thế giới với ngoại hình cực kỳ hung dữ.
Kền kền khoang cổ hay thần ưng Andes là loài chim ăn thịt lớn nhất thế giới với ngoại hình cực kỳ hung dữ.
Vịt Mandarin hay vịt uyên ương có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản, được coi là loài vịt đẹp nhất thế giới. Loài vịt này được coi là biểu tượng của tình yêu, lòng chung thủy, hạnh phúc lứa đôi.
Vịt Mandarin hay vịt uyên ương có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản, được coi là loài vịt đẹp nhất thế giới. Loài vịt này được coi là biểu tượng của tình yêu, lòng chung thủy, hạnh phúc lứa đôi.
Chim Hoatzin sống tại rừng Amazon và đồng bằng Orinoco là một trong những loài chim độc đáo nhất thế giới. Loài chim này “ăn chay” với thức ăn là lá cây, trái cây và các loài hoa.
Chim Hoatzin sống tại rừng Amazon và đồng bằng Orinoco là một trong những loài chim độc đáo nhất thế giới. Loài chim này “ăn chay” với thức ăn là lá cây, trái cây và các loài hoa.
Chim Kagu sinh sống ở quốc đảo New Caledonia (cách nước Úc 1.200km về phía Bắc) có chiếc “mũi tí hon” với lớp vỏ bao quanh lỗ mũi. Cấu tạo đặc biệt này giúp chúng thoải mái tìm mồi trong các bụi rậm mà cát, bụi không thể bay vào.
Chim Kagu sinh sống ở quốc đảo New Caledonia (cách nước Úc 1.200km về phía Bắc) có chiếc “mũi tí hon” với lớp vỏ bao quanh lỗ mũi. Cấu tạo đặc biệt này giúp chúng thoải mái tìm mồi trong các bụi rậm mà cát, bụi không thể bay vào.
Chim Oilbird là loài chim sống về đêm và trú trong hang động. Chúng chuyên ăn trái cây. Để tìm được thức ăn, chúng sử dụng phương thức khá giống với cách của loài dơi và cá heo là bằng tiếng vang. Tuy nhiên, chúng nghe được âm thanh mình tạo ra.
Chim Oilbird là loài chim sống về đêm và trú trong hang động. Chúng chuyên ăn trái cây. Để tìm được thức ăn, chúng sử dụng phương thức khá giống với cách của loài dơi và cá heo là bằng tiếng vang. Tuy nhiên, chúng nghe được âm thanh mình tạo ra.
Chim potoo với bộ lông nâu xám trắng xen lẫn cực giống vỏ cây, giúp chúng dễ dàng ngụy trang để trốn kẻ thù.
Chim potoo với bộ lông nâu xám trắng xen lẫn cực giống vỏ cây, giúp chúng dễ dàng ngụy trang để trốn kẻ thù.
Đại bàng Philippines với chiều cao khoảng 1m và nặng 7kg có danh hiệu “loài chim săn mồi khổng lồ nhất thế giới”. Hầu như không một con mồi nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc như thép của chúng.
Đại bàng Philippines với chiều cao khoảng 1m và nặng 7kg có danh hiệu “loài chim săn mồi khổng lồ nhất thế giới”. Hầu như không một con mồi nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc như thép của chúng.
Cò thìa hồng có vẻ đẹp của một sinh vật như tới từ thiên đường.
Cò thìa hồng có vẻ đẹp của một sinh vật như tới từ thiên đường.
Thứ Ba, 09/04/2024 14:47
3,73 👨 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật