Các bé trai có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn các bé gái

Chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) phổ biến hơn ở các bé trai so với trẻ em gái, theo một nghiên cứu gần đây cho thấy.

Các nhà khoa học nói rằng họ đã khám phá ra sự khác biệt trong một con đường truyền tín hiệu não khiến nhiều bé trai mắc chứng tự kỷ hơn các bé gái.

"Một khía cạnh hấp dẫn đặc biệt lưu ý đó là sự bất cân bằng khả năng mắc chứng tự kỷ, nó ảnh hưởng đến bé trai nhiều hơn bé gái với tỉ lệ 4:1", Ted Abel đến từ Đại học Iowa ở Mỹ nói trong một tuyên bố.

Các bé trai có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn các bé gái

Abel nói: "Chúng tôi không hiểu rối loạn này là gì mà khiến cho bé trai dễ mắc chứng tự kỷ hơn”.

Sự thiên vị này có thể cũng xuất hiện trong các rối loạn phát triển thần kinh khác, như chứng rối loạn tăng động thái quá (ADHD) và các rối loạn ngôn ngữ cụ thể.

Gần 1 trong 200 trường hợp mắc chứng tự kỷ là do sự xóa bỏ một đoạn DNA trên một nhiễm sắc thể đặc biệt có trong cơ thể và loại rối loạn này còn được gọi là biến thể số bản sao (CNV).

Xem thêm:

Thứ Ba, 14/11/2017 10:37
31 👨 531
0 Bình luận
Sắp xếp theo