7 động vật lai hiếm gặp, khó tin là chúng thật sự tồn tại

Sư tử lai hổ, báo lai sư tử, dê lai cừu…. là những động vật lai hiếm gặp và và khó tin là chúng thật sự tồn tại.

Liger (sư tử đực và hổ cái)

Ảnh: HuffPost.
Ảnh: HuffPost.

Liger - loài vật lai giữa sư tử đực và hổ cái, là sản phẩm của việc cho giao phối có chủ đích, đều sống trong tình trạng nuôi nhốt. Loài động vật lai này thường lớn rất nhanh. Hercules, con liger lớn nhất nặng hơn 410 kg, được ghi nhận là cá thể họ nhà mèo lớn nhất thế giới.

Tigon (hổ đực và sư tử cái)

Ảnh: Earth.
Ảnh: Earth.

Con của hổ đực và sư tử cái có tên gọi là Tigon hay tiglon, tion. Tigon có có thể có cả đốm từ mẹ và sọc từ bố. Thậm chí, 2 con lai là tigon và liger có thể giao phối và tạo ra một loại khác.

Zebroid (ngựa vằn và chi ngựa)

Ảnh: NBCnews.
Ảnh: NBCnews.

Darwin là một trong những nhà khoa học đầu tiên nhắc đến zebroid, một giống loài hoang dã khó thuần phục và hung dữ hơn ngựa. Một biến thể của kiểu lai này là zonkey, con của ngựa vằn và lừa.

Jaglion (báo đực và sư tử cái)

Ảnh: Facts.
Ảnh: Facts.

Jaglion là tên gọi của con của báo đực và sư tử cái. Có 2 cá thể Jaglion được biết đến, sự ra đời của chúng hoàn toàn bất ngờ tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Bear Creek, Ontario, Canada.

Geep (dê và cừu)

Ảnh: ABCnews.
Ảnh: ABCnews.

Thông thường con lai của dê và cừu sẽ chết trước khi được sinh ra. Một số ít trường hợp ra đời nhưng cũng dễ chết yểu.

Wholphin (cá ông chuông đực và cá heo cái)

Ảnh: Weird Science.
Ảnh: Weird Science.

Con lai giữa cá heo cái và cá ông chuông đực - loài cá có ngoại hình giống cá voi sát thủ nhưng chung họ với cá heo, chỉ có một cá thể duy nhất và tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt.

Hinny (lừa cái và ngựa đực)

Ảnh: Boredpanda.
Ảnh: Boredpanda.

Con lai giữa lừa cái và ngựa đực thường nhỏ hơn con la, và cũng ít phổ biến hơn.

Thứ Ba, 25/10/2022 08:03
3,73 👨 999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật