Xa lộ hơn 300km xuyên sa mạc
Xa lộ Úy Lê - Thả Mạt là tuyến đường cao tốc chạy qua sa mạc Taklimakan - sa mạc lớn nhất Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương mới được thông xe vào ngày 30/6 vừa qua.
Úy Lê – Thả Mạt là tuyến đường cao tốc thứ 3 chạy xuyên qua sa mạc Taklimakan. Xa lộ này có chiều dài khoảng 334km, trong đó khoảng 307km chạy qua sa mạc, cho phép các phương tiện chạy với vận tốc lên đến 80 km/h.
Sa mạc Taklamakan còn gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á,là sa mạc lớn nhất Trung Quốc với diện tích hơn 33.700 km2. Đây cũng là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ 2 trên thế giới. 85% sa mạc được tạo thành từ những đụn cát dịch chuyển khiến cho xa lộ Úy Lê - Thả Mạt trở thành một trong những dự án xây dựng có điều kiện làm việc khó khăn nhất thế giới.
Một số hình ảnh về tuyến đường cao tốc xuyên sa mạc Taklamakan.
Dự án xa lộ Úy Lê – Thả Mạt được bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 với chi phí xây dựng khoảng 261,5 triệu USD.
Để phục vụ cho tuyến đường xuyên qua sa mạc lớn nhất Trung Quốc này, hơn 200 công nhân từng phải san phẳng cồn cát cao 70m, cồn cát lớn nhất họ gặp phải trong quá trình xây dựng. Họ đã phải di dời 1,2 triệu m3 cát và san lấp 100.000 m3 vật liệu xây dựng.
Việc xa lộ Úy Lê – Thả Mạt hoàn thành được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện điều kiện giao thông ở khu vực phía Nam Tân Cương, từ đó giúp phát triển kinh tế địa phương.
Hiện, Trung Quốc cũng đang tiến hành xây dựng tuyến đường cao tốc khác dài 150km xuyên qua Taklimakan.
Bạn nên đọc
Có thể bạn quan tâm
-
Cuộc chiến giữa đàn kiến và voi châu Phi
-
5 ngọn lửa cháy vĩnh cửu trên thế giới
-
Viễn cảnh của Trái đất và loài người vào năm 2050
-
Nguồn gốc tên gọi của Trái Đất và những sự thật thú vị khác
-
Loài rắn bé xíu như giun, cả loài chỉ toàn con cái, không có con đực
-
Những cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử, chiến tranh Việt Nam cũng có tên