Những nhà máy điện lớn nhất thế giới

Dưới đây là danh sách những nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời, nhà máy than... lớn nhất thế giới.

Nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới

Đập Tam Hiệp

Công trình thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp, nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc với công suất lắp đặt là 22.500 MW, sản lượng hàng năm đạt 112 terawatt-giờ. Đó là một đập thủy điện bắc qua sông Dương Tử, dài 2335m, rộng 114m và cao 181m.

Đập Tam Hiệp bắt đầu được xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2012, với chi phí khoảng 31,75 tỷ USD.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khối lượng nước khổng lồ được tích trữ tại đập Tam Hiệp đủ để làm thay đổi chuyển động quay của Trái Đất, dù tác động gây ra sẽ vô cùng nhỏ.

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới

Trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới là Công viên năng lượng mặt trời Bhadla ở Ấn Độ trải dài trên tổng diện tích 56 km2. Ước tính, có khoảng 10 triệu tấm pin mặt trời đã được lắp đặt ở đây, giúp công suất của nhà máy khổng lồ này đạt 2.700 MW.

Công viên năng lượng mặt trời khổng lồ này nằm ở một vùng đất cát và khô cằn của Ấn Độ, nhiệt độ dao động trong khoảng 46° đến 48°C, thường xuyên có gió nóng và bão cát. Khu vực này có trung bình 325 ngày nắng mỗi năm.

Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới

Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới

Nhà máy điện Tuoketuo, Trung Quốc có công suất 6.720 MW là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới. Nhà máy được đưa vào vận hành vào năm 1995.

Infographic những nhà máy điện lớn nhất thế giới theo từng loại năng lượng

Thứ Tư, 27/07/2022 10:23
31 👨 619
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học