5 máy bay lớn nhất thế giới đang thống lĩnh bầu trời

Dưới đây là những chiếc máy bay lớn nhất trên thế giới đang bay hiện nay, trong đó có những chiếc có kích thước dài hơn cả bể bơi Olympic, chứa được cả những chiếc xe tăng, cao hơn cả những tòa nhà 5 tầng.

5. Antonov An-124 Ruslan

Antonov An-124 Ruslan

Antonov An-124 Ruslan được thiết kế và chế tạo bởi Phòng thiết kế Antonov của Nga. Đây là máy bay chở hàng lớn nhất và nặng nhất trên thế giới với trọng tải được báo cáo là 165 tấn. Trong gần 30 năm sau khi được giới thiệu vào năm 1984, An-124 vẫn đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ vận tải hàng không cho Nga.

4. Boeing 747 Dreamlifter

 Boeing 747 Dreamlifter

Vào những năm 2000, công ty sản xuất máy bay Boeing đã nâng cấp chiếc máy bay lớn nhất của hãng - Boeing 747 với một hầm chứa hàng được tùy chỉnh cho lớn hơn để vận chuyển các bộ phận cho chiếc 787 Dreamliner, loại máy bay được sản xuất khắp nơi trên thế giới của hãng.

Chiếc máy bay sau khi được nâng cấp được gọi là Boeing 747 Dreamlifter, có hầm chứa hàng lớn nhất thế giới. Nó có khả năng chở khối lượng gấp ba lần chiếc chuyên cơ chở hàng 747-400F, có thể chở được trọng tải lên tới 125 tấn.

3. Lockheed C-5 Galaxy

 Lockheed C-5 Galaxy

Đây là máy bay vận tải quân sự tầm xa nhất trên thế giới với khả năng bay tới hơn 11.200km mà không cần tiếp nhiên liệu khi không chở hàng. C-5 Galaxy có trọng tải gần 135 tấn, có đủ không gian để chở 3 chiếc trực thăng Black Hawks, 2 chiếc xe tăng M1 Abrams, 16 chiếc Humvee hoặc nhiều loại phương tiện khác.

Lockheed C-5 Galaxy thường xuyên được quân đội Mỹ sử dụng.

2. Aero Spacelines Super Guppy

Aero Spacelines Super Guppy

Super Guppy đầu tiên được chế tạo từ thân một chiếc Boeing C-97 Stratofreighter để phục vụ mục đích vận chuyển hàng hóa lớn nên có hình dáng khá kỳ cục. Super Guppy cất cánh bay lần đầu tiên vào năm 1965. Hiện nay, các tổ chức trên thế giới đều đã cho chiếc máy bay khổng lồ này nghỉ hưu trừ NASA. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ vẫn sử dụng nó để vận chuyển các thành phần cho tàu vũ trụ và tên lửa.

1. Antonov An-225 Mriya

Antonov An-225 Mriya

Antonov An-225 đang là máy bay lớn nhất thế giới và chỉ có duy nhất một chiếc. Ban đầu, phòng thiết kế Antonov đã thiết kế nó với mục đích chở phi cơ Buran (phiên bản tàu con thoi của Liên Xô) cũng như tên lửa đẩy Energia. Nhưng sau sự sụp đổ của chương trình vũ trụ Liên Xô, nó được sử dụng trong việc vận chuyển hàng không.

Với trọng lượng cất cánh tối đa là 710 tấn, An-225 là máy bay nặng nhất từng được chế tạo. Ngoài ra, chiếc máy bay khổng lồ này cũng giữ kỷ lục về tổng trọng tải không vận là 253,8 tấn và có sải cánh dài nhất.

Vào năm 2020, An-225 được sử dụng để cung cấp hàng hóa hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thứ Ba, 26/07/2022 10:39
2,97 👨 30.176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học