Điều gì sẽ xảy ra nếu loài người không còn có thể sống trên Trái Đất? Có lẽ một sự kiện thảm khốc đã buộc chúng ta phải tìm kiếm một ngôi nhà mới giữa các vì sao. Sao Hỏa thường được nghĩ đến như một lựa chọn khả thi, nhưng việc sống sót ở đó không phải là một điều dễ dàng. Nhiệt độ đóng băng, bầu khí quyển mỏng manh và bức xạ vũ trụ không ngừng nghỉ khiến nó không chỉ là một khởi đầu mới mà giống như một cái bẫy tử thần chuyển động chậm.
May mắn thay, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hàng trăm ngoại hành tinh - hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta. Một số hành tinh này quay quanh các ngôi sao của chúng trong cái gọi là "vùng sinh sống được", nơi nước lỏng có thể tồn tại. Dưới đây là những ngoại hành tinh mà con người có thể sinh sống được.
Ngoại hành tinh mà con người có thể sinh sống
Proxima Centauri b: Hàng xóm gần nhất của Trái Đất
Proxima Centauri b chỉ cách chúng ta 4,24 năm ánh sáng, quay quanh vùng sinh sống được của Proxima Centauri, một ngôi sao lùn đỏ nhỏ. Nếu Trái Đất trở nên không thể sinh sống được, Proxima b có thể là nơi trú ẩn khẩn cấp của con người, ít nhất là trên lý thuyết.
Du hành đến đó lại là một câu chuyện khác. Tàu vũ trụ nhanh nhất mà con người từng chế tạo, Tàu thăm dò Mặt Trời Parker của NASA, sẽ mất hơn 6.500 năm để đến được Proxima b. Giả sử công nghệ tương lai có thể đưa chúng ta đến đó nhanh hơn, những người định cư sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt so với Trái Đất.
Proxima Centauri b bị khóa thủy triều, nghĩa là một mặt luôn bị nung nóng dưới ngôi sao của nó, trong khi mặt còn lại đóng băng trong bóng tối. Chỉ có "vùng tận thế" hẹp giữa ngày và đêm mới mang lại khí hậu có thể sống được. Nhưng bầu khí quyển không thể thở được, chủ yếu là carbon dioxide, và ngôi sao này thường xuyên phát ra tia X và bức xạ cực tím nguy hiểm.
Sống trong môi trường này, bạn cần bộ đồ chịu áp suất, hầm trú ẩn bức xạ và rất nhiều sự khéo léo. Qua nhiều thế kỷ, con người đã có thể thiết lập một thuộc địa tự cung tự cấp, tạo ra oxy và trồng trọt lương thực trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ.
TRAPPIST 1 e: Thế giới của hoàng hôn vĩnh cửu
Cách Trái Đất bốn mươi năm ánh sáng, TRAPPIST 1 e là một trong bảy hành tinh có kích thước bằng Trái Đất quay quanh sao lùn đỏ cực lạnh TRAPPIST 1. Nó nằm trong "vùng Goldilocks", có khả năng cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt.
Giống như Proxima b, nó bị khóa thủy triều, nhưng vùng ranh giới của nó mang lại khí hậu dễ chịu cho con người định cư. Trọng lực yếu hơn một chút so với Trái Đất. TRAPPIST 1 e có thể có bầu khí quyển và nước cho con người thở được, mặc dù những người định cư vẫn cần được bảo vệ khỏi các cơn bão mặt trời khó lường.
Qua nhiều thập kỷ, một thuộc địa có thể tự cung tự cấp, mở rộng khắp hành tinh và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Với mặt trời đỏ mờ chiếu xuống hoàng hôn vĩnh cửu, thế giới này có thể mang lại cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng đáng sống.
K2 18 b: Thế giới đại dương nổi
K2 18 b, cách Trái Đất 120 năm ánh sáng, có kích thước gấp 2,6 lần Trái Đất và có khả năng được bao phủ bởi đại dương. Các nhà khoa học đã phát hiện ra nước, mê-tan, carbon dioxide và dimethyl sulfide, một hóa chất liên quan đến sự sống trong đại dương của Trái Đất.
Không giống như các ngoại hành tinh khác, K2 18 b có thể không có nền đất cứng. Vì thế, dân định cư sẽ cần xây dựng các môi trường sống nổi trên đỉnh mây, với lớp chắn bức xạ và hệ thống chiết xuất nước, chất dinh dưỡng từ khí quyển. Điều này tuy mạo hiểm với đầy thách thức, nhưng lại là một trong những khả năng hấp dẫn nhất cho sự sống ngoài Trái Đất.
Kepler 186 f: Trái Đất 2.0
Kepler 186 f đã gây xôn xao dư luận vào năm 2014 khi là ngoại hành tinh đầu tiên có kích thước ngang Trái Đất được tìm thấy trong vùng sinh sống của ngôi sao chủ. Quay quanh một sao lùn đỏ cách chúng ta khoảng 500 năm ánh sáng, nó mang đến hy vọng cho Trái Đất phiên bản 2.0.
Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về khí quyển hoặc điều kiện bề mặt của nó. Sự sống ở đây đòi hỏi công nghệ môi trường sống tiên tiến để bảo vệ khỏi bức xạ khắc nghiệt và thời tiết có khả năng biến động. Tuy nhiên, kích thước và vị trí tương tự Trái Đất của nó khiến nó trở thành một ứng cử viên sáng giá cho sự định cư của con người trong tương lai.
KEPLER-62 F
Kepler-62 f là một siêu Trái Đất quay quanh một sao lùn cam loại K có tên là Kepler-62, một ngôi sao lạnh hơn và tối hơn Mặt Trời của chúng ta. Hành tinh này có kích thước gấp khoảng 1,4 lần Trái Đất và quay quanh ngôi sao của nó xa hơn nhiều so với Trái Đất. Điều đó có nghĩa là nó nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn nhiều, khiến phần lớn bề mặt cực kỳ lạnh, đặc biệt là nếu bầu khí quyển mỏng hoặc không tồn tại. Các khu vực rộng lớn có thể bị đóng băng vĩnh viễn.
Nhưng với bầu khí quyển phù hợp, Kepler-62 f có thể biến đổi. Nếu nó có bầu khí quyển dày đặc, giàu carbon dioxide, đặc hơn từ ba đến năm lần so với Trái Đất, nó có thể giữ đủ nhiệt để làm cho một số vùng của hành tinh trở nên ôn hòa. Người định cư sẽ muốn thiết lập căn cứ ở những vùng ấm nhất của mặt ban ngày, lý tưởng nhất là gần xích đạo. Việc che chắn bức xạ, xử lý khí quyển và nơi trú ẩn được sưởi ấm là rất cần thiết. Ở khoảng cách 1.200 năm ánh sáng, đó là một hành trình dài, nhưng với một số cải tạo địa hình, siêu Trái Đất băng giá này có thể trở thành một ngôi nhà mới khả thi của nhân loại.