Mặt trời quay quanh cái gì? Bạn có muốn biết câu trả lời không? Bài viết sẽ giải đáp thắc mắc câu hỏi Mặt trời có quay không mà nhiều người đang muốn biết.
Không ít người tin rằng, Mặt trời là trung tâm vũ trụ, nó đứng yên và các hành tinh khác như Trái Đất, sao Kim, sao Hỏa... quay xung quanh nó. Vậy thực tế thì sao? Hãy đi đọc bài viết sau để có được câu trả lời chính xác nhất.
Thuyết địa tâm
Thuyết địa tâm từng được chấp nhận rộng rãi, giờ đây là một lý thuyết đã bị bác bỏ rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ, với mặt trời và các hành tinh quay quanh nó.
Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng vũ trụ quay quanh họ. Theo một cuộc khảo sát năm 2012 do Quỹ Khoa học Quốc gia thực hiện với 2.200 người ở Hoa Kỳ, khi được hỏi "Trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh Trái đất?", một phần tư trả lời không đúng.
Quan điểm lỗi thời này từng là duy nhất của chúng ta về vũ trụ. Người Hy Lạp cổ đại là những người đầu tiên đưa ra quan điểm địa tâm về vũ trụ. Theo NASA, Eudoxus là người đầu tiên tạo ra mô hình vũ trụ địa tâm vào khoảng năm 380 TCN. Sau đó, Aristotle đã đưa ra một thuyết địa tâm chi tiết hơn, sau đó được Claudius Ptolemaeus (còn được gọi là Ptolemy) cải tiến trong chuyên luận Almagest của ông, được phát hành vào thế kỷ thứ 2 SCN theo Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ. NASA tuyên bố rằng "Ptolemy đại diện cho đỉnh cao của kiến thức về thiên văn học Hy Lạp". Điều này được phản ánh trong thực tế là thuyết địa tâm đã vượt qua được thử thách của thời gian và được chấp nhận trong gần 1.500 năm.
Ảnh mô phỏng thuyết địa tâm.
Ở thời kỳ này, chiêm tinh học cổ đại đã xác định được Trái Đất có hình cầu. Quan điểm này cũng thống trị cả châu Âu thời đó.
Thuyết nhật tâm
Mãi đến thế kỷ 17, những học giả có tiếng như Copernicus, Kepler và đặc biệt là Galileo dần dần đưa ra khái niệm về thuyết nhật tâm.
Theo khái niệm này, Mặt Trời là trung tâm của vũ trụ, và các hành tinh khác như Trái Đất, sao Hỏa, sao Thủy... quay quanh nó.
Ảnh mô phỏng thuyết nhật tâm.
Khái niệm nhật tâm có lẽ liên quan đến nhiều người nhưng điển hình là Galileo, người được coi là cha đẻ của khoa học hiện đại, cha đẻ của vật lý hiện đại, người được Stephen Hawking ca ngợi: " Galileo, có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào, chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại".
Nhà khoa học vĩ đại Galileo thời trẻ.
Ông là người đã đấu tranh cho lẽ phải, cho khoa học, dù cho sau này bị buộc phải từ bỏ thuyết nhật tâm và sống những ngày cuối đời bị quản thúc tại gia theo lệnh của Tòa án dị giáo La Mã. Ông có 1 câu nói mang giá trị rất lớn cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen: "Dù sao thì Trái Đất vẫn quay!".
Nhận thức này xuất hiện khi nào?
Chúng ta không nhìn thấy Trái Đất trực tiếp cho đến buổi bình minh của Kỷ nguyên Vũ trụ. Việc tìm ra bằng chứng vật lý cho thấy hành tinh của chúng ta quay quanh Mặt Trời đòi hỏi một tư duy thông minh để chứng minh rằng mô hình nhật tâm của hệ Mặt Trời này là hiện thực.
Ý tưởng này đã có từ rất lâu. Khoảng năm 230 trước Công nguyên, triết gia Hy Lạp Aristarchus đã đề xuất ý tưởng này. Ông là một nhà quan sát xuất sắc và đã xây dựng ý tưởng này dựa trên những quan sát cẩn thận. Tuy nhiên, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Trái Đất chuyển động, thuyết vũ trụ lấy Trái Đất làm trung tâm của Aristotle vẫn là mô hình chủ đạo trong nhiều thế kỷ.
Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, chúng ta có thể phát hiện ra "độ nghiêng" của ánh sáng sao chiếu tới. Nhà thiên văn học người Anh James Bradley đã tình cờ phát hiện ra hiện tượng này vào năm 1725 — khi ông đang tìm kiếm thị sai sao! Hiện tượng quang sai này của ánh sáng sao, như người ta vẫn gọi, là kết quả của việc ánh sáng có tốc độ hữu hạn và chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Vậy thực tế điều đó có đúng?
Hiện nay, sự phát triển của thiên văn học giúp loài người có những bước tiến lớn trong việc quan sát và nghiên cứu vũ trụ, thuyết Nhật tâm đã không còn chính xác bởi sự sai lệch trong khái niệm vũ trụ của thời đại trước với hiện tại.
Thực tế về sự di chuyển của hệ mặt trời.
Mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà nó chỉ là tâm và cũng chỉ đứng yên nếu xét trên hệ quy chiếu mặt phẳng của hệ Mặt Trời.
Trên thực tế, Mặt Trời chỉ là 1 trong khoảng 200-400 tỷ ngôi sao của dải Ngân Hà (Milky Way). Cũng giống như Trái Đất luôn quay quanh Mặt Trời, chính ngôi sao này của chúng ta cũng liên tục di chuyển, quay quanh nhân của dải Ngân Hà chứ không đứng yên như thuyết nhật tâm đã đề cập!
Hệ Mặt Trời khi di chuyển quanh dải Ngân Hà.
Dải Ngân Hà là 1 thiên hà xoắn ốc khổng lồ theo dạng hình đĩa, có các nhánh liên kết không chặt chẽ và có phần gần trung tâm lồi hẳn lên. Nó có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng.
Khoảng cách từ Mặt Trời đến tâm Milky Way là khoảng 28.000 năm ánh sáng, chính vì vậy, cho nên dù Mặt Trời di chuyển với tốc độ khổng lồ 828.000 km/h nhưng vẫn phải mất đến 226 triệu năm để hoàn thành 1 vòng bao quanh dải Ngân Hà.
Kết quả
Như vậy ta có thể thấy, cả Mặt Trời và Trái Đất đều không phải tâm của vũ trụ và mọi thứ không quay quanh nó. Mặt trời luôn di chuyển, thậm chí là với tốc độ rất lớn, nhưng điểm đáng nói là nó luôn mang theo "đàn con" của minh khi quay quanh dải Ngân Hà rộng lớn.
Mặt phẳng Hệ Mặt Trời khi di chuyển.
Cũng chính vì lý do đó mà có những sự nhầm lẫn trong thuyết địa tâm, nhật tâm.
Nhưng qua đây chúng ta lại có thêm nhiều câu hỏi hơn nữa, dải Ngân Hà (Milky Way) cũng chỉ là 1 trong vô vàn thiên hà thuộc vũ trụ bao la, vậy nó quay quanh cái gì? Hay rộng lớn hơn, bên ngoài vũ trụ còn gì khác nữa không hay vũ trụ có quay quanh gì không?
Hệ quy chiếu là gì? Trong cơ học, hệ quy chiếu là một hệ tọa độ, dựa vào đó vị trí của mọi điểm trên các vật thể và vị trí của các vật thể khác được xác định, đồng thời có một đồng hồ đo thời gian để xác định thời điểm của các sự kiện. Cùng một sự kiện vật lý, khi ta thay đổi hệ quy chiếu thì vị trí và thời gian xảy ra sẽ khác nhau. |