DNA của con người dài gấp 600 lần khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất

Dưới đây là những con số khổng lồ liên quan tới cơ thể người và cuộc sống xung quanh chúng ta mà chắc chắn nhiều người chưa từng nghe tới.

1. Cơ thể người có số DNA dài bằng bạn đi từ Mặt Trời đến Trái Đất 300 vòng.

Khi trải ra, mỗi ADN của con người dài khoảng 1,8m. Trong mỗi tế bào của con người đều có ADN. Với số lượng tế bào lên tới hàng trăm nghìn tỷ, khi nối tất cả các ADN lại với nhau, chúng sẽ có độ dài gấp 600 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời.

Cơ thể người có số DNA dài bằng bạn đi từ Mặt Trời đến Trái Đất 300 vòng

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng 149.6 triệu km.

2. Tế bào vi khuẩn nhiều gấp 10 lần tế bào con người trong cơ thể.

Đừng hoảng sợ. Vì đa số những tế bào vi khuẩn đó là có lợi.

Tế bào vi khuẩn nhiều gấp 10 lần tế bào con người trong cơ thể

Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch và giúp cơ thể người có thể khai thác năng lượng, chất dinh dưỡng từ thức ăn. Thiếu chúng con người không thể sống được.

3. Trung bình một người đi được quãng đường bằng 5 lần vòng quanh Trái Đất trong cuộc đời.

Trung bình một người bước đi khoảng 7.500 bước mỗi ngày. Và nếu sống đến năm 80 tuổi, một người đã đi được khoảng 216.262.500 bước chân.

Trung bình một người đi được quãng đường bằng 5 lần vòng quanh Trái Đất trong cuộc đời

Nhân số bước này với sải chân trung bình của người trưởng thành thì người đó sẽ đi được quãng đường dài gấp khoảng 5 lần chu vi đường xích đạo (40.075km).

4. Tế bào máu mất có 60 giây để chạy quanh cơ thể.

Trung bình, cơ thể người chứa khoảng 5 lít máu. Mỗi lần đập tim sẽ đẩy đi khoảng 70ml.

Tế bào máu mất có 60 giây để chạy quanh cơ thể

Tim đập khoảng 70 lần mỗi phút. Như vậy, mỗi phút tim luân chuyển đươc khoảng 4,9 lít máu, gần như toàn bộ lượng máu trong cơ thể chúng ta.

5. Cấu trúc sống lớn nhất thế giới dài... 2.000 km.

Rạn san hô Great Barrier

Rạn san hô Great Barrier, nằm ngay bên dưới mặt biển Coral là một hệ thống được cấu thành từ 3.000 rạn san hô và 900 đảo san hô lớn nhỏ khác nhau. Nó lớn tới mức có thể nhìn thấy từ không gian.

6. Để thoát ra khỏi lõi Mặt Trời, một photon mất 40.000 năm, nhưng nó chỉ mất 8 phút để đến Trái Đất.

Để đi hết quãng đường từ tâm đến bề mặt của Mặt Trời (696.000km), một photon phải thực hiện vô số những bước nhảy và trung bình mất khoảng 40.000 năm để đi hết quãng đường đó.

Để thoát ra khỏi lõi Mặt Trời, một photon mất 40.000 năm, nhưng nó chỉ mất 8 phút để đến Trái Đất

Vậy nên một tia nắng chiếu đến bạn vào buổi sớm mai có tuổi đời lên đến vài chục nghìn năm cơ đấy.

7. Khí Heli hoàn toàn có thể hóa lỏng.

Khí Heli - loại khí thường được dùng trong bóng bay, nếu được làm lạnh đến độ âm tuyệt đối (-273oC) sẽ hóa thành dạng “siêu” lỏng đặc biệt. Siêu chất lỏng này bỏ qua ma sát khi chảy.

Khí Heli hoàn toàn có thể hóa lỏng

Cụ thể, khi bạn lắc một ly nước bình thường, nước sẽ ngừng chuyển động chỉ sau vài giây. Nhưng với một ly heli, nó sẽ tiếp tục chuyển động đến cả triệu năm nữa.

Thứ Hai, 06/11/2017 13:27
51 👨 899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học