Đêm nay, Việt Nam đón mưa sao băng rực sáng

Vào đêm ngày 28.7, rạng sáng ngày 29.8, trận mưa sao băng Delta Aquarids sẽ đạt cực đại, đạt tới 20 vệt mỗi giờ.

Mưa sao băng Delta Aquarids được tạo ra từ các mảnh vụn mà sao chổi Marsden và Kracht để lại. Mưa sao băng này diễn ra hàng năm từ ngày 12.7 đến 23.8.

Trong năm 2022, trăng non sẽ tạo điều kiện lý tưởng để người yêu thiên văn quan sát trận mưa sao băng này. Vào đêm nay sao băng Delta Aquarids sẽ tỏa ra từ chòm sao Bảo Bình nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời.

 Mưa sao băng Delta Aquarids

Mưa sao băng Delta Aquarids có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần tới bất cứ dụng cụ nào. Thời điểm tốt nhất để quan sát sao băng là vào lúc nửa đêm và tại những địa điểm tối, có góc nhìn rộng. Để quan sát dễ dàng hơn, người xem hãy chọn tư thế quan sát sao cho mắt luôn hướng lên bầu trời như nằm ngửa, ngả lưng trên ghế dài…

Các trận mưa sao băng khác trong cuối năm 2022

Tháng 8:

Ngay sau mưa sao băng Delta Aquarids, người yêu thiên văn sẽ có thêm cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids, vào đêm 12 rạng sáng ngày 13.8 với tần suất thời điểm cực đại có thể đạt 80 vệt/giờ. Đây là một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm.

Tháng 10:

  • Mưa sao băng Draconids (từ ngày 6/10 đến 10/10).
  • Mưa sao băng Orionids (từ ngày 2/10 đến ngày 7/11).

Tháng 11:

  • Mưa sao băng Nam Taurids diễn ra vào nửa đêm ngày 4/11, rạng sáng 5/11 và mưa sao băng Leonids.
  • Mưa sao băng Bắc Taurids sẽ đạt đỉnh vào ngày 11 và 12/11.
  • Trận mưa sao băng Leonids, đạt cực đại vào đêm 17/11 đến rạng sáng 18/11 với tối đa 15 ngôi sao băng.

Tháng 12:

  • Mưa sao băng Geminids (cực điểm vào đêm 13/12 đến rạng sáng 14/12).
  • Mưa sao băng Ursids (cực đỉnh sự kiện sẽ rơi vào đêm 22, rạng sáng 23/12).
Thứ Năm, 28/07/2022 16:06
2,86 👨 2.511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ