Cỗ máy xây dựng bằng sóng âm tần số cao mà không cần chạm vào đồ vật

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Navarra đã phát triển ra một cỗ máy sử dụng sóng âm tần số cao để xây dựng nhiều cấu trúc khác nhau mà không cần chạm vào đồ vật.

Nó cho phép bạn thao tác các bộ phận nhỏ, giòn, cũng như chất lỏng hoặc bột, và ít bị nhiễm chéo do người thao tác không chạm vào vật liệu.

Thiết bị mang tên LeviPrint, có thể nhấc bổng và điều khiển nhiều đồ vật khác nhau có thể là khối cầu nhỏ hoặc giọt keo, cho phép thao tác các với các bộ phận nhỏ, giòn, ít bị nhiễm chéo để lắp ráp đồ vật phức tạp. Thậm chí, cỗ máy còn có thể làm các thanh dài bay lơ lửng, di chuyển và xoay tròn mà không cần tiếp xúc.

LeviPrint có thể nhấc bổng các đồ vật nhờ sử dụng sóng âm có tần số gấp đôi tần số cao nhất mà con người có thể nghe được.

Các nhà phát triển cho biết, những trường âm tạo ra sẽ có hình dáng khác nhau, nhưng thường là hình dạng sóng. Khi một đồ vật nhỏ được đặt vào đó, chúng bị mắc kẹt giữa gợn sóng.

Mô hình tạo bởi sóng âm. Những khu vực màu sáng có cường độ cao, chỗ màu sẫm có cường độ thấp.
Mô hình tạo bởi sóng âm. Những khu vực màu sáng có cường độ cao, chỗ màu sẫm có cường độ thấp.

Các hạt có xu hướng di chuyển tới khu vực cường độ thấp và đây là khu vực thích hợp để giữ và điều khiển vật thể như khối cầu hay giọt keo. Khi đó, việc nâng chúng nên đơn giản giống như dùng những ngón tay để giữ chúng.

Tuy nhiên, quá trình điều khiển và nâng que dài diễn ra phức tạp hơn, các nhà nghiên cứu đã phải thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau.

Trong video, LeviPrint đã sử dụng khối cầu, que dài, tia Uv và giọt keo để xây dựng nhiều cấu trúc khác nhau.
Trong video, LeviPrint đã sử dụng khối cầu, que dài, tia Uv và giọt keo để xây dựng nhiều cấu trúc khác nhau.
Thứ Hai, 29/08/2022 09:43
3,410 👨 10.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học