Cỗ máy xây nhà chọc trời siêu tốc nặng 2.000 tấn của Trung Quốc

Các kỹ sư Trung Quốc đã phát triển một cỗ máy khổng lồ trang bị 12 kích thủy lực để giúp công nhân có thể xây nhà chọc trời với tốc độ cực nhanh. Nó tạo ra một bệ đỡ cho các công nhân để họ có thể xây các tòa nhà cao hơn và vẫn duy trì sự vững chãi cho dù ở độ cao 500m so với mặt đất, thậm chí có thể chịu được gió bão.

Cỗ máy này có thể chịu trọng lượng lên tới 2.000 tấn và giúp đẩy tốc độ xây dựng tăng thêm 20%.

Cỗ máy này gồm hai đường rãnh ở mỗi bên và tổng cộng 12 kích thủy lực. Tổng trọng lượng của nó lên tới 2.000 tấn. Mỗi khi công nhân hoàn thành vài tầng, cỗ máy xây nhà này có thể tự đẩy lên cao, tạo ra dàn giáo mới cao hơn. Mỗi ngõng trục trên đường rãnh của nó có thể nặng tới 400 tấn.

Cỗ máy xây nhà chọc trời siêu tốc

Bằng cách sử dụng cỗ máy xây nhà chọc trời này, các công nhân đã hoàn thiện một tầng chỉ trong vòng ba ngày.

Cỗ máy này được sử dụng để xây dựng tòa nhà Greenland có độ cao 636m, bao gồm 125 tầng ở thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Đây được xem là tòa nhà cao nhất Trung Quốc vượt qua cả tháp Thượng Hải.

Trung Quốc là quốc gia có tham vọng xây dựng các tòa nhà chọc trời. Hiện nay, 5 trong số 10 tòa nhà cao nhất hành tinh là ở Trung Quốc.

Thứ Ba, 19/05/2020 11:58
44 👨 10.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học