Cận cảnh cỗ máy quái vật RK 5000 - 'Pháo đài di động' nặng 5.600 tấn

RK 5000 là một trong những cỗ máy xúc gầu xích (BCE) lớn nhất trên thế giới với trọng lượng 5.600 tấn, dài 160m và cao 40m. Cỗ máy này của Séc và được chế tạo để đào một khối lượng đất khổng lồ trong các công trường mỏ hay để nạo vét sông hồ.

Mặc dù “nặng nề” như vậy nhưng cỗ máy khổng lồ này vẫn có thể di chuyển được đến nơi làm việc, có lẽ cũng không có một máy móc hay cỗ máy nào có thể di chuyển nó.

Cỗ máy có thể mất một đến vài tháng để đi chuyển đến nơi làm việc, tùy vào địa hình và khoảng cách tại hai công trường. RK 5000 có thể di chuyển được là nhờ hệ thống khóa liên động được liên kết nhịp nhàng với nhau ở bên trong nó.

Khi di chuyển, cỗ máy RK 5000 trông chẳng khác gì một pháo đài di động. Dưới đây là đoạn video timelapse được quay với tốc độ 1/100 giây ghi lại quá trình lê từng bước từ mỏ lộ thiên trở về bãi đỗ kéo dài hai tháng của RK 5000.

Cỗ máy RK 5000 có công suất lên tới 9000 kW và mỗi giờ có thể xúc tới 4.550 mét khối đất đá. Để thực hiện được khối lượng công việc khổng lồ như vậy, cỗ máy được trang bị một hệ thống chuyển động chạy bằng thủy lực chứa tới 15.000 lít dầu.

Cần tới 6 công nhân khai thác mỏ để điều khiển RK 5000 làm việc. Cỗ máy thậm chí có thể hoạt động tốt ở những môi trường bề mặt không bằng phẳng hay không ổn định và thậm chí là dưới nước.

Thứ Sáu, 19/06/2020 08:18
51 👨 7.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học