Các nhà khoa học tái nhân bản thành công chú chó nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới

Snuppy là chú chó nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới chào đời vào năm 2005. Khi Snuppy được 5 tuổi, các nhà khoa học tiếp tục lấy tế bào gốc của nó kết hợp với trứng từ những con chó cái khác tạo ra hơn 94 bào thai. Các bào thai được cấy vào chó mang thai hộ và cho ra đời 4 con chó tái nhân bản. Một con chó con đã qua đời do bị tiêu chảy vài ngày sau sinh, 3 con chó khác vẫn khỏe mạnh và nay đã được 9 tháng tuổi.

Thứ Năm, 14/12/2017 11:12
31 👨 607
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học