-
Một ngôi mộ cổ bất ngờ được tìm thấy bên dưới sân sau của một ngôi làng ở phía Tây Nam Trung Quốc được người dân tình cờ phát hiện chứa cả hàng trăm tấm bia bên trong.
-
26.000 nhân viên của Google nhận mức lương trung bình 141.000 USD/năm. Trong khi mức lương trung bình khu vực tư nhân của Anh là 35.000 USD.
-
Đây là cách gọi khác của nhóm 56 nhân viên đầu tiên làm việc cho Xiaomi, những người sẽ trở thành triệu phú USD sau khi công ty lên sàn tại Hồng Kông.
-
Huawei, một trong những doanh nghiệp công nghệ - viễn thông lớn nhất thế giới, đang trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất trên khắp các trang báo, diễn đàn công nghệ, hay thậm chí cả những cuộc tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội...
-
Dù Tencent hiện có giá trị vốn hóa lên tới 500 tỷ USD, Pony Ma (Ma Huateng), CEO của công ty rất ngại xuất hiện trước truyền thông.
-
Aarib Patzer sống trong một căn hộ chung cư rộng vỏn vẹn 54 m2 với một phòng ngủ, một chiếc ghế sô-pha đã cũ và một chiếc TV ở thành phố Pola Alto, California, Mỹ. Đôi giày da màu nâu mà anh chàng 39 tuổi này ưa thích đã cũ mèm...
-
Năm 2018, Huawei đứng thứ 72 trong danh sách Fortune Glabal 500 của tạp chí Fortune Magazine.
-
Năng lực sản xuất chip của Trung Quốc đang có những bước tiến nhanh chóng.
-
Phấn chấn với triển vọng tăng trưởng của thị trường Internet lớn nhất thế giới với 649 triệu người dùng, các nhà đầu tư đã ấn định giá trị các công ty tại Trung Quốc cao hơn so với các đối thủ đến từ Mỹ. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi tiêu lớn trong khi tốc độ phát triển doanh thu chậm chạp khiến các nhà đầu tư buộc phải thu hẹp định giá kể trên.
-
Ngày 25/4, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết đã yêu cầu các công ty viễn thông của Trung Quốc ngừng cung cấp dịch vụ băng thông rộng (cố định hoặc di động) tại nước này với lý do an ninh quốc gia. Lệnh cấm có hiệu lực trong 60 ngày.
-
Theo Financial Times, ở Trung Quốc, xu hướng chọn người trẻ, nhạy bén với công nghệ, sẵn sàng tăng. Trong khi đó, nhân viên công nghệ ở tuổi 35 được coi là "lao động già", không sẵn sàng làm thêm giờ vì còn có trách nhiệm ở nhà.
-
Mới đây, Thomson Reuters Corp công bố danh sách “Top 100 công ty dẫn đầu công nghệ trên toàn cầu” trong đó đứng đầu là Microsoft.
-
Công ty có tên Xiao-i này cho rằng công nghệ nhận dạng giọng nói mà Apple dùng trên Apple Siri đã vi phạm bản quyền sáng chế của họ.
-
SMIC của Trung Quốc đạt 6% thị phần đã vươn lên trở thành nhà máy sản xuất chip lớn thứ ba toàn cầu, theo báo cáo thị trường sản xuất chip quý I/2024 do công ty nghiên cứu Counterpoint Research.
-
Lo sợ về gián điệp ngày càng tăng nên Chính phủ Anh đặt mục tiêu loại bỏ những công nghệ giám sát do Trung Quốc sản xuất khỏi các địa điểm nhạy cảm trước tháng 4-2025.
-
Trung Quốc ra mắt visa K, cạnh tranh với H-1B của Mỹ, nhằm thu hút nhân tài công nghệ trẻ toàn cầu giữa bối cảnh căng thẳng kinh tế – chính trị.
-
Bạn đang tìm kiếm một công ty đối xử tốt với nhân viên? Dưới đây là cách tìm hiểu và nhận diện những công ty chăm sóc nhân viên tốt nhất.
-
Chỉ hơn một năm trước đây, khi được Intel giới thiệu về bộ vi xử lý Core 2 (two) duo, không ít người đã thực sự bị bất ngờ bởi những tính năng ưu việt của nó. Nhưng giờ đây, Core 2 duo đã trở nên lạc hậu trước một bộ vi xử lý khác
-
Theo báo cáo của Les Echos vào hôm thứ hai, Nokia Phần Lan đã gần đạt được thỏa thuận mua lại công ty Lucent, mảng kinh doanh mạng di động của Alcatel. Theo đó, Nokia muốn thúc đẩy lại lĩnh vực kinh doanh di động tại Hoa Kỳ và Trung Quốc.
-
Apple một lần nữa trở thành mục tiêu kiện tụng tại Trung Quốc, sau khi công nghệ nhận diện giọng nói Siri của hãng này bị một công ty công nghệ ở Thượng Hải tố vi phạm bản quyền phát minh.
-
Theo Reuters. lệnh này có thể được ký sớm nhất là vào tháng 1.
-
Mô hình công ty một người (OPC) đang phát triển mạnh tại Trung Quốc nhờ AI và ưu đãi từ chính phủ.