Phát hiện một dấu chấm hỏi bí ẩn trong vũ trụ

Vào ngày 26/6, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) công bố tấm ảnh mới được chụp bởi kính viễn vọng James Webb về cảnh cặp sao có tên Herbig-Haro 46/47 đang hình thành tại Chòm sao Vela nằm cách Trái Đất khoảng 1.470 năm ánh sáng. Điều bất ngờ là trong tấm ảnh hiện hữu một dấu hỏi chấm (?) màu đỏ to đùng.

Dấu hỏi bí ẩn

Dù chưa xác định rõ “dấu hỏi chấm” này là gì, nhưng dựa trên hình dáng và màu sắc của nó, Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian (STScI), đơn vị điều hành dự án kính Webb cho rằng đó có thể là hai (hoặc nhiều hơn) thiên hà đang tương tác với nhau.

Theo Phó giáo sư Matt Caplan công tác tại Đại học Bang Illinois, dấu chấm hỏi kỳ lạ trong vũ trụ đó có thể là hình ảnh cho thấy hai thiên hà đang hợp nhất, với phần trên của dấu hỏi cho thấy một thiên hà đang bị kéo giãn ra.

Ông cho biết thêm, có thể chắc chắn dấu chấm hỏi này không phải một ngôi sao do nó không tỏa sáng giống những ngôi sao từng được quan sát.

Bí ẩn vũ trụ

Theo nhận định của STScI, dựa vào màu sắc của thiên thể này có thể phỏng đoán nó nằm cách rất xa Trái Đất, có thể lên tới hàng tỉ năm ánh sáng. Và đây là “dấu hỏi chấm” đầu tiên được ngành thiên văn học phát hiện ra. Vì vậy, các nhà khoa học sẽ phải thực hiện những quan sát tiếp theo để có thể khẳng định được vật thể kỳ lạ này là gì.

James Webb là kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới được phát triển nhằm khám phá vũ trụ sơ khai và khả năng sinh sống của các thế giới lân cận. Tính đến nay, dữ liệu từ JWST đã được sử dụng trong hơn 750 báo cáo nghiên cứu (đã được phê duyệt).

Thứ Tư, 09/08/2023 15:29
52 👨 475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ