Các trường hợp "thỏ Frankenstein" và "sóc thây ma" đang gây xôn xao dư luận, ngay cả khi Halloween còn chưa đến gần. Dưới đây là những điều bạn cần biết về virus biến động vật thành "zombie" này.
Những báo cáo về thỏ và sóc với những mụn cóc kỳ dị, một số chứa đầy mủ, đã xuất hiện trên khắp Bắc Mỹ. Các con thỏ này được tìm thấy ở bang Colorado dường như có nhiều khối u giống sừng trên mặt, khiến chúng trông giống như sinh vật trong cơn ác mộng. Tại bang Maine, cũng như một số vùng miền Đông Canada, người ta cũng phát hiện có con sóc với mụn cóc chứa đầy mủ và rụng lông bất thường.
Mặc dù những con vật tội nghiệp này trông không được đẹp mắt, cơ quan chức năng cho biết con người không có gì phải lo lắng. Chúng bị nhiễm những loại virus khá phổ biến, không ảnh hưởng đến con người, ngoại trừ có lẽ là về mặt cảm xúc. Không ai muốn nhìn thấy một con vật rừng dễ thương khi nó bị bệnh.
Nguyên nhân khiến thỏ mọc sừng
Khi quan sát động vật hoang dã, việc để chúng tự do di chuyển không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn đảm bảo an toàn. Thực tế, một số loài động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. May mắn thay, trong trường hợp gần đây của những con thỏ ở Colorado, căn bệnh mà chúng đang mắc phải không lây nhiễm sang người.
Thỏ Colorado bị nhiễm một loại virus có tên là virus u nhú Shope. Thỏ, chủ yếu là thỏ đuôi bông, bị nhiễm bệnh từ các loài động vật chân đốt, chẳng hạn như ve. Từ đó, virus khiến một cấu trúc giống sừng mọc lên từ mặt, đầu hoặc cổ của thỏ. Đôi khi, sừng cản trở khả năng ăn uống của thỏ và chúng có thể chết vì đói.
Sừng chủ yếu được cấu tạo từ keratin, cùng chất liệu tạo nên tóc và móng tay. Richard E. Shope, nhà nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra căn bệnh này, đã gọi những khối u đó là ung thư biểu mô sừng, hay khối u ung thư.
Có khả năng một con thỏ bị nhiễm virus u nhú Shope đã truyền cảm hứng cho truyền thuyết về thỏ sừng, một sinh vật thần thoại có gạc hươu, thường được nhìn thấy ở nhiều cửa hàng du lịch ở miền Tây nước Mỹ.
Không chỉ có thỏ, một số người đã phát hiện sóc ở miền Đông Bắc Mỹ với những tổn thương bất thường, chứa đầy mủ và nhiều mảng lông bị rụng. Căn bệnh này được gọi là bệnh u xơ sóc hoặc đậu sóc. Sóc có thể nhiễm vi-rút qua vết muỗi đốt và bọ chét, hoặc do tiếp xúc gần với đồng loại bị nhiễm bệnh. Các tổn thương thường phát triển xung quanh khu vực bị côn trùng cắn.
Giống như thỏ, căn bệnh này không lây từ động vật sang người và phần lớn sóc sẽ khỏi bệnh, trừ khi bệnh cản trở khả năng ăn hoặc thở của chúng.
Nên làm gì nếu thấy động vật bị nhiễm virus này?
Theo chuyên gia, tốt nhất là bạn không nên tiếp xúc gần với chúng. Thay vào đó, hãy báo cáo với cơ quan chức năng để có phương án xử lý phù hợp. Virus luôn biến đổi và không ai nói trước được điều gì. Vì thế, thận trọng khi tiếp xúc với mầm bệnh luôn là một điều tốt.