Top 10 vũ khí tuyệt đỉnh của điệp viên

Để có thể hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn, điệp viên được trang bị những vũ khí tuyệt đỉnh như bút chứa chất độc, ngư lôi than, súng Stinger...

"Mole" hay còn gọi "Casey Jones" - một thiết bị nổ do OSS, tiền thân của cơ quan CIA (Mỹ) ngày nay, phát triển vào những năm 1940. Thiết bị này dùng để gây ra một tai nạn tàu hỏa thảm khốc. Mole sử dụng một tế bào quang điện được nạp năng lượng trong cả một ngày và được kích nổ khi phản ứng với bóng tối. Nó được sử dụng để gắn vào một phần quan trọng của toa xe lửa của kẻ địch và khi đoàn tàu đi vào một đường hầm sẽ tự phát nổ.
"Mole" hay còn gọi "Casey Jones" - một thiết bị nổ do OSS, tiền thân của cơ quan CIA (Mỹ) ngày nay, phát triển vào những năm 1940. Thiết bị này dùng để gây ra một tai nạn tàu hỏa thảm khốc. Mole sử dụng một tế bào quang điện được nạp năng lượng trong cả một ngày và được kích nổ khi phản ứng với bóng tối. Nó được sử dụng để gắn vào một phần quan trọng của toa xe lửa của kẻ địch và khi đoàn tàu đi vào một đường hầm sẽ tự phát nổ.
"Ngư lôi than" là một quả bom được ngụy trang thành một cục than thông thường. Nó được dùng để đặt ở nơi chứa than của một tàu hơi nước. Khi nó được ném vào lò hơi cùng với những hòn than thật sẽ gây ra vụ nổ lớn khiến đoàn tàu bị hư hỏng.
"Ngư lôi than" là một quả bom được ngụy trang thành một cục than thông thường. Nó được dùng để đặt ở nơi chứa than của một tàu hơi nước. Khi nó được ném vào lò hơi cùng với những hòn than thật sẽ gây ra vụ nổ lớn khiến đoàn tàu bị hư hỏng.
Súng Stinger là súng bút đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Loại vũ khí này có hình dáng của một chiếc bút và thường được các điệp viên sử dụng khi tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần.
Súng Stinger là súng bút đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Loại vũ khí này có hình dáng của một chiếc bút và thường được các điệp viên sử dụng khi tiêu diệt mục tiêu ở cự ly gần.
Khẩu súng điệp viên có hình dáng khá giống một cây gậy dành cho các cụ già. Khẩu súng độc đáo này được phát minh vào đầu những năm 1800 ở Anh.
Khẩu súng điệp viên có hình dáng khá giống một cây gậy dành cho các cụ già. Khẩu súng độc đáo này được phát minh vào đầu những năm 1800 ở Anh.
Súng phun chất độc xianua của điệp viên KGB, được dùng cho các nhiệm vụ ám sát. Trước khi sử dụng vũ khí chết người này, các điệp viên phải uống thuốc phòng độc vì xianua có phạm vi tác động ở cự ly gần. Vũ khí này đã được xác nhận là được nhân viên KGB Bohdan Stashynsky sử dụng trong 2 vụ ám sát.
Súng phun chất độc xianua của điệp viên KGB, được dùng cho các nhiệm vụ ám sát. Trước khi sử dụng vũ khí chết người này, các điệp viên phải uống thuốc phòng độc vì xianua có phạm vi tác động ở cự ly gần. Vũ khí này đã được xác nhận là được nhân viên KGB Bohdan Stashynsky sử dụng trong 2 vụ ám sát.
Caccolube được OSS chế tạo để phá hủy động cơ xe của đối phương. Vũ khí này được đưa vào bên trong động cơ của các phương tiện kẻ thù. Caccolube sẽ phá hủy hoàn toàn bộ phận chuyển động của động cơ khi xe di chuyển được 1 quãng đường ngắn.
Caccolube được OSS chế tạo để phá hủy động cơ xe của đối phương. Vũ khí này được đưa vào bên trong động cơ của các phương tiện kẻ thù. Caccolube sẽ phá hủy hoàn toàn bộ phận chuyển động của động cơ khi xe di chuyển được 1 quãng đường ngắn.
Giày chứa dao găm được cựu giám đốc CIA Allen Dulles phát triển sau khi xem loạt phim về điệp viên 007 James Bond của Ian Fleming.
Giày chứa dao găm được cựu giám đốc CIA Allen Dulles phát triển sau khi xem loạt phim về điệp viên 007 James Bond của Ian Fleming.
Welrod Mk II là một loại súng giảm thanh được lắp ráp từ các bộ phận đơn giản và có thể tháo rời dễ dàng trông giống như một máy bơm xe đạp. Nó được thiết kế dùng trong nhiệm vụ ám sát.
Welrod Mk II là một loại súng giảm thanh được lắp ráp từ các bộ phận đơn giản và có thể tháo rời dễ dàng trông giống như một máy bơm xe đạp. Nó được thiết kế dùng trong nhiệm vụ ám sát.
Súng Sleeve Mk II có bộ phận giảm thanh, sử dụng đạn cỡ nòng .32 caliber, chỉ bắn được một phát duy nhất và có khả năng sát thương ở bán kính 2,7m. Vũ khí ám sát tuyệt vời của các điệp viên này do cơ quan SOE của Anh phát minh ra.
Súng Sleeve Mk II có bộ phận giảm thanh, sử dụng đạn cỡ nòng .32 caliber, chỉ bắn được một phát duy nhất và có khả năng sát thương ở bán kính 2,7m. Vũ khí ám sát tuyệt vời của các điệp viên này do cơ quan SOE của Anh phát minh ra.
Bút chứa chất độc có cây kim tẩm độc bên trong thay vì một ngòi bút thông thường.
Bút chứa chất độc có cây kim tẩm độc bên trong thay vì một ngòi bút thông thường.
Thứ Sáu, 22/07/2022 08:09
3,73 👨 3.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học