Kinh hoàng 2 con Gorilla lao đánh nhau như đấu sĩ thực thụ

Khỉ đột, tên khoa học là Gorilla, loài linh trưởng lớn nhất trong bộ linh trưởng thuộc họ người. Đặc biệt, Gorilla có 99% DNA giống con người.

Chính vì vậy, khỉ đột được xem là họ hàng gần gũi nhất với chúng ta và chúng có đời sống xã hội rất phát triển, với sự phân chia thứ bậc và địa vị trong đàn rất rõ ràng.

Khỉ đột sở hữu cơ thể to lớn

Sở hữu cơ thể to lớn, trọng lượng cơ thể khoảng 180 - 200kg, cao từ 1,7m - 2m khi đứng thẳng nhưng Gorilla có tốc độc chạy ở mức trung bình, khoảng 40km/h.

Khỉ đột thường sống theo đàn ở khu vực rừng rậm nhiệt đới châu Phi dưới sự lãnh đạo của con đầu đàn to lớn, khỏe mạnh nhất. Với ngoại hình to lớn, chúng được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh và thông minh, một cú đấm của khỉ đột có thể khiến mọi thứ đối diện bị biến dạng. Khi chiến đấu Gorilla trở nên vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.

Đôi khi trong một đàn, giữa các con Gorilla có những trận chiến diễn ra do xích mích hoặc tranh giành quyền lực. Khi đó, chúng thường lao vào đánh nhau như những đấu sĩ thực thụ.

Cuộc chiến của 2 chú gorilla to lớn.

Thứ Năm, 06/07/2017 15:34
31 👨 1.108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật