Khói - Sát thủ giết người vô hình trong các đám cháy

Bạn có biết, nguyên nhân dẫn tới hầu hết các vụ tử vong trong những vụ hỏa hoạn là do ngạt khói.

Trước khi lửa lan tới làm con người bị bỏng thì chúng ta đã chết ngạt bởi những khí độc sản sinh ra trong đám cháy như CO2, CO, axit hữu cơ, amoniac,... Trong đó khí CO2 và CO là nguyên nhân chính khiến con người bị ngộ độc cấp tính và gây ra tử vong khi hít quá nhiều.

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác động của khói lên cơ thể người và cách xử lý để phòng ngạt khói trong các đám cháy. Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết có thể cứu sống bạn trong lúc nguy hiểm.

Khói, thủ phạm chính trong các vụ hỏa hoạn

Tác hại từ nhiễm độc khói

Làm gì để sống sót trong cơn hỏa hoạn

Thứ Sáu, 04/11/2016 15:31
51 👨 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kỹ năng sống