Chiêm ngưỡng khách sạn bay 'không bao giờ hạ cánh' hoạt động bằng năng lượng hạt nhân

Ngày 24/6 vừa qua, tài khoản Youtube của nhà sản xuất đồ họa Hashem Al-Ghaili đã đăng đoạn video quảng bá ý tưởng về khách sạn bay lơ lửng trên không hoạt động bằng năng lượng hạt nhân có tên gọi Sky Cruise.

Dựa trên nội dung giới thiệu của video, Sky Cruise sẽ là một chiếc máy bay khổng lồ, được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với 20 động cơ chạy bằng phản ứng tổng hợp hạt nhân và có khả năng duy trì trên không vô thời hạn. Ngay cả khi gặp vấn đề, khách sạn này vẫn sẽ không hạ cánh mà thực hiện việc sửa chữa ở trên không.

Sky Cruise

Khách sạn sẽ có sức chứa lên đến 5.000 người, với nhiều phòng sang trọng. Sky Cruise còn được trang bị thêm phòng họp, trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar, trung tâm thể thao, hồ bơi, nhà hát và rạp chiếu phim.

Đặc biệt, khi nghỉ dưỡng tại Sky Cruise, du khách sẽ được trải nghiệm tầm nhìn trên bầu trời lên tới 360 độ.

Sky Cruise

Ngoài ra, khi đến khách sạn là du khách sẽ phải nán lại khoảng vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng chứ không ở theo ngày.

Hành khách và vật tư, nhu yếu phẩm sẽ được đưa lên khách sạn lơ lửng trên không này bằng máy bay thông thường.

Chủ nhân ý tưởng Al-Ghaili, ca ngợi chiếc máy bay này là "tương lai của ngành vận tải"

Chủ nhân ý tưởng Al-Ghaili, ca ngợi chiếc máy bay này là "tương lai của ngành vận tải".

Video giới thiệu về con tàu đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng với các ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng, khách sạn này là nơi ẩn náu trong ngày tận thế của giới nhà giàu. Một số ý kiến cho rằng việc một khách sạn chạy bằng lò phản ứng hạt nhân bay lơ lửng trên bầu trời là điều vô nguy hiểm, nó có thể phá hủy cả một thành phố nếu gặp sự cố…

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về Sky Cruise:

Thứ Hai, 04/07/2022 10:54
2,8106 👨 176.726
4 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Mat
    Mat

    Ko thực tế, hành khách có thể đi lại thì cực kì nguy hiểm, hút thuốc thì ai mà đảm bảo khách sẽ dập thuốc đúng cách, đánh nhau cãi nhau thì ai dám đảm bảo là ko quăng quật đồ khiến vỡ hỏng vỏ máy bay khiến mất áp xuất máy bay, quá nhiều rủi ro ko kể hết đc, ngay cả đến tàu sân bay trên không mỹ cũng đã nghĩ đến mà có dám làm đâu, phi thực tế

    Thích Phản hồi 03/07/22
    • Dũng Vũ Tuấn
      Dũng Vũ Tuấn

      Nghĩ rộng ra bạn ây

      Thích Phản hồi 04/07/22
    • Khải Hoàn
      Khải Hoàn

      Tất nhiên phải có luật rồi, nó có phải cái chợ trên không đâu bạn

      Thích Phản hồi 05/07/22
  • Mạc Bình
    Mạc Bình

    Những gì không tưởng thì thượng đế đều cho phép con người đã làm được. Chẳng có gì là ko thể

    Thích Phản hồi 05/07/22
    • Ngọc Quân
      Ngọc Quân

      Làm gì có xiềng mà đi khách sạn này, lại còn ở hẳn cả tháng trời!

      Thích Phản hồi 01/07/22
      • Dũng Vũ Tuấn
        Dũng Vũ Tuấn

        Ở cả năm đc, nếu có khả năng 

        Thích Phản hồi 04/07/22
    • Vi Nguyen
      Vi Nguyen

      Máy bay gì mà to thế😳😳😳

      Thích Phản hồi 11/07/22
      ❖ Khám phá khoa học