Công trình thoát nước khổng lồ cao 65m dưới lòng đất giúp Tokyo chống lũ

Công trình thoát nước ngầm khổng lồ G-Cans (Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel) nằm bên dưới thành phố Saitama, cách thành phố Tokyo 38km. Nhiệm vụ của nó là chuyển hướng tất cả lượng nước mưa từ bão biển, bão nhiệt đới và lũ lụt từ các thành phố và khu vực lân cận ra sông Edogawa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại của lũ lụt.

G-Cans được xây dựng từ 1993, đưa vào hoạt động từ năm 2006 và chính thức hoàn tất mọi thứ vào năm 2009. Chi phí xây dựng công trình khổng lồ này khoảng 2,6 tỉ USD.

Hệ thống thoát nước G-Cans được xây dựng sâu 50m dưới một sân bóng đá và công viên ở tỉnh Saitama, thuộc vùng ngoại ô Tokyo.
Hệ thống thoát nước G-Cans được xây dựng sâu 50m dưới một sân bóng đá và công viên ở tỉnh Saitama, thuộc vùng ngoại ô Tokyo.
Công trình thoát nước khổng lồ này gồm 5 hầm chứa bằng bê tông với chiều cao 65m và đường kính 32m, đủ lớn để đặt tàu con thoi hay tượng Nữ thần Tự do.
Công trình thoát nước khổng lồ này gồm 5 hầm chứa bằng bê tông với chiều cao 65m và đường kính 32m, đủ lớn để đặt tàu con thoi hay tượng Nữ thần Tự do.
Đường hầm có đường kính 10m dài 6,3km kết nối các trụ đứng với nhau.
Đường hầm có đường kính 10m dài 6,3km kết nối các trụ đứng với nhau.
Ống khổng lồ dẫn nước xuống các giếng đứng khổng lồ.
Ống khổng lồ dẫn nước xuống các giếng đứng khổng lồ.
Công trình này còn có là một bể kiểm soát áp lực khổng lồ với chiều dài 177m, rộng 78m và cao khoảng 22m dưới lòng đất, có tên gọi riêng là "The Temple" (Ngôi Đền). Bể này có chức năng giảm áp lực của nước chảy, cũng như kiểm soát dòng nước trong trường hợp chẳng may có một máy bơm bị vỡ.
Công trình này còn có là một bể kiểm soát áp lực khổng lồ với chiều dài 177m, rộng 78m và cao khoảng 22m dưới lòng đất, có tên gọi riêng là "The Temple" (Ngôi Đền). Bể này có chức năng giảm áp lực của nước chảy, cũng như kiểm soát dòng nước trong trường hợp chẳng may có một máy bơm bị vỡ.
Nâng đỡ bể nước quan trọng này là 59 cột trụ lớn, mỗi cột có thể đỡ được 500 tấn trọng lượng trần nhà. Bể nước được kết nối với 10 máy bơm công suất cao có khả năng bơm tới 200 tấn nước vào sông Edogawa mỗi giây.
Nâng đỡ bể nước quan trọng này là 59 cột trụ lớn, mỗi cột có thể đỡ được 500 tấn trọng lượng trần nhà. Bể nước được kết nối với 10 máy bơm công suất cao có khả năng bơm tới 200 tấn nước vào sông Edogawa mỗi giây.
Giếng đứng số 1, cao 65m, đường kính 32m.
Giếng đứng số 1, cao 65m, đường kính 32m.
Giếng đứng số 3. Các giếng đứng hút nước lũ xả ra sông Edo giúp thành phố không bị ngập.
Giếng đứng số 3. Các giếng đứng hút nước lũ xả ra sông Edo giúp thành phố không bị ngập.
Phòng bơm trong hệ thống cống ngầm.
Phòng bơm trong hệ thống cống ngầm.
Có 78 máy bơm công suất lớn 10MW với tốc độ 200 tấn nước/s đảm nhận nhiệm vụ xử lý quy trình vào - ra của công trình. Theo các chuyên gia, hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ này có thể xử lý được số lượng nước mưa trên 550mm liên tục trong 3 ngày.
Có 78 máy bơm công suất lớn 10MW với tốc độ 200 tấn nước/s đảm nhận nhiệm vụ xử lý quy trình vào - ra của công trình. Theo các chuyên gia, hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ này có thể xử lý được số lượng nước mưa trên 550mm liên tục trong 3 ngày.
Bên trong phòng điều hành trung tâm hệ thống cống thoát nước ngầm G-Cans có thể quan sát và điều khiển mọi hoạt động.
Bên trong phòng điều hành trung tâm hệ thống cống thoát nước ngầm G-Cans có thể quan sát và điều khiển mọi hoạt động.
Hình ảnh một đường ống khổng lồ dẫn nước ra giếng đứng.
Hình ảnh một đường ống khổng lồ dẫn nước ra giếng đứng.
Cửa ra vào cống thoát nước hoạt động bằng điện.
Cửa ra vào cống thoát nước hoạt động bằng điện.
Nắp cống "siêu khủng" cho công trình quy mô khổng lồ này.
Nắp cống "siêu khủng" cho công trình quy mô khổng lồ này.
Hệ thống thoát nước ở Tokyo thiết kế thích hợp với lượng mưa cao nhất là 50mm nhưng nó vẫn đáp ứng được cho dù lượng mưa vượt quá 100mm.
Hệ thống thoát nước ở Tokyo thiết kế thích hợp với lượng mưa cao nhất là 50mm nhưng nó vẫn đáp ứng được cho dù lượng mưa vượt quá 100mm.
Sơ đồ hệ thống hoạt động cống ngầm G-Cans.
Sơ đồ hệ thống hoạt động cống ngầm G-Cans.

Cận cảnh công trình thoát nước khổng lồ dưới lòng đất của Nhật Bản, mời các bạn xem video dưới đây.

G-cans là một công trình kiến trúc đáng kinh ngạc với vẻ đẹp hùng vĩ, độc đáo nên nó trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn khi không thực hiện chức năng thoát nước. Những đường hầm này mở cửa đón khách du lịch 4 ngày/tuần. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đứng sâu dưới lòng đất, lắng tai nghe âm thanh vang rền của những máy nén khí và nước nhỏ giọt lách tách ở xa vọng lại.

Thứ Sáu, 01/07/2022 09:33
52 👨 3.858
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thuy Anh Nguyen Ngoc
    Thuy Anh Nguyen Ngoc

    Hiện đại thế. Từ năm 2006 đã đi vào hoạt động. Nhật bản quá giỏi

    Thích Phản hồi 02/06/22
    ❖ Khám phá khoa học