Biển lớn nhất thế giới là gì bạn đã biết chưa? Không chỉ có top 3 biển lớn nhất thế giới, bài viết sẽ cho bạn câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất cho câu hỏi biển nào lớn nhất thế giới.
Có bao nhiêu nước trên Trái Đất? Bảy mươi mốt phần trăm bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, trong đó 96,5% là đại dương. Có năm đại dương, 177 triệu hồ và 76 con sông dài hơn 1.000 dặm. Những vùng nước này đã cung cấp lương thực, sinh kế, giao thông vận tải, giải trí và rất nhiều lợi ích khác kể từ buổi bình minh của loài người. Thật khó tin khi tưởng tượng tất cả những sinh vật kỳ diệu và bí ẩn sống trong lòng nước của hành tinh này. Trên thực tế, các nhà khoa học ước tính rằng hiện có 91% các loài sinh vật biển vẫn chưa được biết đến! Bài viết dưới đây sẽ đưa bạn đi khám phá những vùng nước lớn nhất, được phân loại theo đại dương, biển, hồ và sông:
Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất thế giới, bao phủ khoảng một phần ba bề mặt Trái Đất. Đây cũng là đại dương lâu đời nhất, với lưu vực có niên đại hơn 200 triệu năm. Thái Bình Dương là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển đa dạng, bao gồm cá, cá voi, cá heo, rùa và rạn san hô. Đây cũng là một trung tâm kinh tế lớn, với các tuyến đường vận chuyển và ngư trường quan trọng.
Thái Bình Dương rộng lớn đến mức có thể chứa tất cả các khối đất liền của Trái Đất bên trong nó, mà vẫn còn chỗ trống. Đây cũng là đại dương sâu nhất, với độ sâu trung bình hơn 13.000 feet. Điểm sâu nhất ở Thái Bình Dương là Rãnh Mariana, sâu hơn 36.000 feet.
Thái Bình Dương là nơi có nhiều đặc điểm địa chất tuyệt vời, bao gồm núi lửa, dãy núi và đảo. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Thái Bình Dương là một phần quan trọng của hệ sinh thái toàn cầu và đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, không chỉ có Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất trên thế giới. Dưới đây là top các biển lớn nhất thế giới.

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất thế giới, bao phủ khoảng một phần ba bề mặt Trái Đất. Đây cũng là đại dương lâu đời nhất, với lưu vực có niên đại hơn 200 triệu năm. Thái Bình Dương là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển đa dạng, bao gồm cá, cá voi, cá heo, rùa và rạn san hô. Đây cũng là một trung tâm kinh tế lớn, với các tuyến đường vận chuyển và ngư trường quan trọng.
Thái Bình Dương rộng lớn đến mức có thể chứa tất cả các khối đất liền của Trái Đất bên trong nó, mà vẫn còn chỗ trống. Đây cũng là đại dương sâu nhất, với độ sâu trung bình hơn 13.000 feet. Điểm sâu nhất ở Thái Bình Dương là Rãnh Mariana, sâu hơn 36.000 feet.
Thái Bình Dương là nơi có nhiều đặc điểm địa chất tuyệt vời, bao gồm núi lửa, dãy núi và đảo. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Thái Bình Dương là một phần quan trọng của hệ sinh thái toàn cầu và đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế thế giới.



Các nhánh chính của sông Nile bao gồm sông Nile Trắng và sông Nile Xanh. Một câu đố vui phổ biến về sông Nile là: "Tại sao sông Nile lại chảy về phía bắc?". Câu trả lời là sông Nile chảy về phía bắc vì hướng bắc là dốc xuống, do nó tập trung nước từ các hồ ở độ cao lớn trong Thung lũng Tách giãn Châu Phi.