Bạch tuộc trốn thoát khỏi hộp kính có lỗ nhỏ với bán kính chỉ 1,25cm

Bạch tuộc là loài động vật thân mềm di chuyển rất linh hoạt bởi chúng không có bộ xương bên trong cũng như không có vỏ cứng ở ngoài bảo vệ như ốc sên. Cấu tạo cơ thể đặc biệt này giúp bạch tuộc dễ dàng chui qua các kẽ nhỏ dưới đáy biển. Trên cơ thể của bạch tuộc chỉ có phần mỏ vẹt nằm ở dưới đầu và giữa 8 chi là cứng nhất. Chiếc mỏ này được làm bằng chitin và có hình dáng cũng như độ cứng như mỏ của loài vẹt. Chỉ cần chiếc mỏ cứng của bạch tuộc có thể chui qua lỗ tròn thì bạch tuộc có thể 'đầu xuôi đuôi lọt' qua lỗ này.

Và tất nhiên, cái lỗ nhỏ với bán kính chỉ 1,25cm ở hộp kính cũng không làm khó được loài động vật này.

Bạch tuộc

Một số sự thật thú vị về bạch tuộc:

  • Cái mà chúng ta vẫn tưởng là đầu của bạch tuộc lại chính là phần thân của nó. Bên trong đó có chứa những cơ quan nội tạng của bạch tuộc.
  • Bạch tuộc có 3 trái tim, 2 tim bơm máu cho mang, còn 1 tim sẽ bơm máu đi toàn bộ cơ thể.
  • Máu của bạch tuộc có màu xanh nhạt do chứa sắc tố Hemocyanin.
  • Bạch tuộc bị điếc dù thị lực của chúng rất tốt.
  • Bạch tuộc được xếp loại là loài động vật thông minh nhất trong tất cả các loài sinh vật biển.
  • Xúc tu của bạch tuộc có thể mọc lại khi bị mất.
  • Bạch tuộc có thể di chuyển khá nhanh. Chúng thường tích nước vào phần thân rồi bắn ra với tốc độ cực nhanh tạo thành phản lực để đẩy cả cơ thể về phía trước. Tốc độ của bạch tuộc là khoảng 25km/h.

Cận cảnh một chú bạch tuộc đang chạy ở dưới đáy biển, các bạn có thể xem trong bài viết "Tròn mắt với màn chạy nước rút ba chân bốn cẳng của chú bạch tuộc dưới đáy biển".

Thứ Hai, 19/07/2021 11:28
41 👨 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật