Hầu hết ông bà, phụ huynh đều rất muốn biết một ngày của cháu/con ở trường như thế nào. Tuy nhiên, ngay sau khi đón bé, phụ huynh hay ông bà không nên hỏi bé ngay những điều dưới đây.

Những câu không nên hỏi bé sau giờ tan trường
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà cha mẹ và ông bà hỏi con cháu sau giờ học là câu mà các chuyên gia nuôi dạy con cái thường không khuyến khích: "Hôm nay con thế nào?"
Sự thật câu 'Hôm nay con thế nào?' không tệ, nhưng nó thường không mang lại cho bạn nhiều hơn câu trả lời 'Ổn' hoặc 'Tốt'". Tại sao? Sau giờ học, não bộ của trẻ em đã đạt đến giới hạn. Chúng đã hoạt động cả ngày, tuân theo các quy tắc, ngồi yên, quản lý các mối quan hệ xã hội. Đến khi về nhà, chúng đã kiệt sức. Những câu hỏi lớn, mở có thể giống như một yêu cầu thêm cho bộ não đã kiệt quệ của chúng.
Bên cạnh câu hỏi thường gặp đó, phụ huynh cũng cần tránh hỏi những câu sau:
- "Hôm nay con ngoan chứ?" (Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy giá trị của mình gắn liền với hành vi).
- "Con có nghe lời giáo viên không?" (Ngay lập tức khiến trẻ em rơi vào thế phòng thủ bởi nó nghe như lời cảnh cáo).
- "Kể cho cha/mẹ nghe tất cả những gì con đã làm hôm nay!" (Giống như cuộc tra khảo).

Những câu nên hỏi khi đón bé ở trường
Hãy thử những câu hỏi ngắn, tập trung vào sự kết nối, khơi gợi cuộc trò chuyện mà không gây áp lực. Ví dụ:
- “Điều gì khiến con mỉm cười hay thấy thích hôm nay?”
- “Món ngon nhất con đã ăn trong bữa trưa là gì?"
- “Hôm nay con ngồi cạnh ai?”
Hoặc bỏ qua hoàn toàn các câu hỏi và kết nối thông qua trò chơi, một bữa ăn nhẹ hoặc một cái ôm. Quy tắc: Kết nối trước, trò chuyện sau luôn đem lại hiệu quả tích cực.
Ngoài ra, phụ huynh và ông bà cũng có thể để ý những chủ đề mà chính trẻ tự nêu ra. Nếu trẻ nhắc đến Minecraft, hoặc ai ngồi cạnh ai trong căng tin, hãy chủ động bắt chuyện! Đó chính là chìa khóa cho bạn biết ngày hôm nay của bé thế nào.
Những cơn bộc phát cảm xúc sau giờ học
Những cuộc trò chuyện sau giờ học không phải là điều duy nhất cha mẹ và ông bà phải nghĩ đến. Trẻ có thể xuất hiện những cơn bộc phát cảm xúc sau giờ học. Chúng có vẻ "ngẫu nhiên" hơn và không có nguyên nhân cụ thể.
Những cơn bộc phát cảm xúc mùa hè của trẻ thường đến từ những ngày không có kế hoạch, những thay đổi hoặc xung đột giữa anh chị em. Nhưng trong năm học, những cơn bộc phát thường xuất hiện khi sự kiềm chế cảm xúc sau giờ học bị sụp đổ: trẻ giữ bình tĩnh cả ngày, rồi "sụp đổ" khi về nhà, bởi vì nhà là nơi an toàn của chúng.
Dấu hiệu những cơn bộc phát cảm xúc của trẻ em:
- Trẻ khóc lóc nhiều hơn vì những điều "nhỏ nhặt" (như không cắt đồ ăn như ý muốn...)
- Những cơn giận dữ bùng nổ ngay khi đón con.
- Trông có vẻ "ổn" cả ngày, rồi lại bùng nổ cảm xúc vào ban đêm.

Cha mẹ hãy lường trước điều đó. Hãy lên kế hoạch cho khoảng thời gian giải tỏa căng thẳng - 20 phút sau giờ học. Hãy cho trẻ ăn vặt, dành thời gian yên tĩnh hoặc vận động trước khi bắt tay vào làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi.
Hãy giữ trẻ bằng sự bình tĩnh của bạn, điều đó giúp trẻ thấy an tâm và dần sẽ học được cách cân bằng cảm xúc theo thời gian.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy