Cùng nhìn lại lịch sử 21 năm của Google qua 33 bức ảnh thú vị

Xuất phát điểm từ một phòng trọ ký túc xá ở Đại học Stanford, đến nay Google đã trở thành một "gã khổng lồ" công nghệ thống trị toàn cầu.

Đầu năm 2018, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Eric Schmidt sẽ chính thức rời vị trí điều hành tại Alphabet - công ty mẹ của Google. Theo đó, ông Schmidt sẽ không còn vị trí trong ban giám đốc của Alphabet nữa mà trở thành một cố vấn kỹ thuật và tiếp tục các dự án về khoa học, công nghệ của riêng mình.

Mặc dù không phải là người sáng lập ra Google nhưng Schmidt lại tham gia vào công ty rất sớm và luôn có những đóng góp quan trọng đồng thời có vai trò chính trong việc biến nó thành "huyền thoại công nghệ" trên toàn cầu. Google.com đang là trang web được truy cập nhiều nhất thế giới, liên kết với hệ điều hành Android phổ biến. Trên cơ sở kinh doanh quảng cáo có lợi nhuận của Google, Alphabet hiện có giá trị khoảng 743 tỷ USD.

Cùng nhìn lại lịch sử 21 năm của Google qua 33 bức ảnh thú vị.Eric Schmidt quyết định rời vị trí Chủ tịch điều hành Google.

Là một huyền thoại công nghệ như thế nhưng ít ai biết được sự khởi đầu của Google lại “khiêm tốn” đến như thế nào. Cùng nhìn lại lịch sử 21 năm của công ty với những cột mốc quan trọng qua 33 bức ảnh sau để hiểu rõ hơn nhé.

1. Google được thành lập vào năm 1996 nhưng lúc đầu nó không mang tên như vậy

Công ty được khởi nguồn từ ý tưởng của 2 sinh viên Sergey Brin và Larry Page, cả hai đều là nghiên cứu sinh trường đại học Stanford tại thời điểm đó. Ban đầu, đứa con tinh thần này của họ có tên là BackRub - một công cụ tìm kiếm cũng như xếp hạng các trang web dựa trên sự liên kết của hàng loạt trang web khác, được tạo ra bởi quá trình có tên gọi PageRank.

Google được thành lập vào năm 1996 nhưng lúc đầu nó không mang tên như vậy.

2. Page và Brin đổi tên công cụ tìm kiếm từ BackRub sang Google

Tên BackRub không tồn tại được bao lâu thì Sergey Brin và Larry Page đã quyết định đổi thành "googol" - ám chỉ thuật toán có số 1 đầu tiên với 1 trăm số 0 sau đó (10 mũ 100), đây cũng là số lượng dữ liệu mà họ muốn đạt được. Trên cơ sở cái tên đó, Page và Brin đã quyết định đặt văn phòng đầu tiên tại phòng ký túc tại ký túc xá đại học Standford, đồng thời Page và Brin đã chọn một cái tên quen thuộc và dễ đọc hơn cho công cụ tìm kiếm mới ra đời của họ - Google.

 Page và Brin đổi tên công cụ tìm kiếm từ BackRub sang Google.

3. Máy chủ Google đầu tiên được trang trí với những mảnh xếp hình Legos

Khuôn viên trường Stanford chính là nơi đặt máy chủ đầu tiên và địa chỉ web ban đầu là google.stanford.edu. Cho đến ngày 15/9/1997, Brin và Page đã chính thức đăng ký tên miền Google.com.

Máy chủ Google đầu tiên được trang trí với những mảnh xếp hình Legos.

4. Thoát khỏi băng tần của Standford, Google và bộ phận CNTT đã khởi động công cụ tìm kiếm của riêng mình

Page và Brin đã rời vị trí công ty còn non trẻ đến gara để xe của một nhân viên Google tương lai, người sau này trở thành trưởng nhóm YouTube - Susan Wojcicki.

Thoát khỏi băng tần của Standford, Google và bộ phận CNTT đã khởi động công cụ tìm kiếm của riêng mình.

5. Brin và Page đã nhận được khoản đầu tư 100.000 USD vào khoảng thời gian này

Khoản tài trợ đến từ người sáng lập Andy Bechtolsheim của công ty Sun Microsystems. Với số tiền này, Google đánh dấu trụ sở của mình tại nhà để xe vào ngày 4/9/1998.

Brin và Page đã nhận được khoản đầu tư 100.000 USD vào khoảng thời gian này.

6. Trang chủ đầu tiên của Google có phần kém bắt mắt

Mới đầu, Google không dành được chú ý từ người dùng do giao diện sơ sài, thiết kế không mấy hấp dẫn. Điều này cũng dễ hiểu, vì cả 2 nhà sáng lập Page và Brin đều không có nhiều kinh nghiệm trong ngôn ngữ lập trình web HTML.

Trang chủ đầu tiên của Google có phần kém bắt mắt.

7. Năm 1999, Google gần như được mua lại bởi Excite - công cụ tìm kiếm hàng đầu tại thời điểm đó

Theo Giám đốc điều hành George Bell, Excite đã có ý định mua lại Google với giá 750.000 USD tiền mặt, tuy nhiên thỏa thuận đã không thành công vì các lý do vẫn còn tranh chấp. Google vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển theo con đường riêng của mình.

Năm 1999, Google gần như được mua lại bởi Excite - công cụ tìm kiếm hàng đầu tại thời điểm đó.

8. Tháng 3/1999, Google chính thức chuyển sang văn phòng tử tế hơn

Google chuyển văn phòng đến đại lộ 165 Đại học ở Palo Alto - cùng tòa nhà với PayPal và Logitech.

Tháng 3/1999, Google chính thức chuyển sang văn phòng tử tế hơn.

9. Một thời gian sau, Google huy động được 25 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm đầu tiên

Các nhà đầu tư bao gồm Kleiner Perkins Caufield, Byers và Sequoia Capital. Nhờ số tiền 25 triệu USD, các nhà phát triển phần mềm (như những người ở trên) đã có thể được uống nhiều bia hơn.

Một thời gian sau, Google huy động được 25 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm đầu tiên.

10. Cuối năm 2000, Google cho ra đời AdWords - công cụ kiếm tiền khổng lồ

Sự ra đời dịch vụ quảng cáo từ khóa AdWords (Advertisement keywords) cho phép các doanh nghiệp mua quảng cáo bằng cách liên kết và ưu tiên các cụm từ tìm kiếm. Vì vậy, AdWords đã mang lại cho công ty một luồng doanh thu ổn định để tiếp tục hiển thị các trang web dưới dạng ".com", đồng thời ưu tiên cho những công ty nhỏ mới khởi nghiệp muốn được hiển thị tìm kiếm đầu tiên như họ muốn.

Cuối năm 2000, Google cho ra đời AdWords - công cụ kiếm tiền khổng lồ.

11. Google không ngừng phát triển mạnh, đưa Brin và Page thành 2 ngôi sao sáng trên bầu trời công nghệ

Đến thời điểm này, công cụ tìm kiếm Google trở nên phổ biến hơn rất nhiều và không ngừng phát triển mạnh mẽ. Trong khi nhiều công ty công nghệ đã thất bại thì Google vẫn tiếp tục đạt được thành công lớn, Brin và Page chính là hai ngôi sao sáng trên bầu trời công nghệ ấy.

Google không ngừng phát triển mạnh, đưa Brin và Page thành 2 ngôi sao sáng trên bầu trời công nghệ.

12. Google tung ra slogan nổi tiếng: "Không làm ác - Don't be evil"

Câu khẩu hiệu đầy đủ được Google chính thức nêu trong tài liệu và được kiểm duyệt trước khi công khai đó là: "Đừng làm ác. Chúng tôi tin tưởng về lâu dài, sẽ phục vụ tốt hơn - dưới dạng cổ đông và những hình thức khác. Bởi một công ty có thể làm bất kỳ việc tốt nào cho thế giới, ngay cả khi sẵn sàng bỏ qua lợi ích ngắn hạn của mình". Đây là một câu khẩu hiệu mang đầy tính nhân văn của Google.

Google tung ra slogan nổi tiếng: "Không làm ác - Don't be evil".

13. Năm 2001, Brin và Page đã thuê Eric Schmidt về làm CEO của Google

Brin và Page đã tuyển dụng Schmitd để thay thế vị trí CEO của Page. Việc thuê Schmitd là để tách vai trò của 2 nhà sáng lập ra, với mục đích tập trung vào công nghệ riêng cho Google.

Năm 2001, Brin và Page đã thuê Eric Schmidt về làm CEO của Google.

14. Ngoài các văn phòng Palo Alto, nhóm các nhã lãnh đạo muốn nới rộng thêm diện tích của Google

Vào năm 2003, Google cho thuê các cơ sở của Silicon Graphics - gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ cũ. Tháng 6 năm 2006, Google đã hoàn toàn mua lại một số thuộc tính của Silicon Graphics, trong đó có Googleplex nổi tiếng của hãng hiện nay tại Mountain View với giá 319 triệu USD.

Ngoài các văn phòng Palo Alto, nhóm các nhã lãnh đạo muốn nới rộng thêm diện tích của Google.

15. Googleplex trở thành một biểu tượng của sự thành công tại thung lũng Silicon

Google đã phá vỡ những không gian làm việc truyền thống bằng cách thiết kế lại Googleplex với cầu trượt để di chuyển từ tầng này đến tầng khác trong tòa nhà của mình.

Googleplex trở thành một biểu tượng của sự thành công tại thung lũng Silicon.

16. Google là công ty công nghệ lớn đầu tiên cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên

Thời điểm này, các quán ăn của Google đã trở thành huyền thoại trong văn hóa nơi làm việc của Thung lũng Silicon. Toàn bộ nhân viên đều không phải trả bất cứ khoản phí nào khi ăn cơm tại công ty.

Google là công ty công nghệ lớn đầu tiên cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên.

17. Googleplex xây dựng mô hình khủng long nổi tiếng, được bao phủ bởi những con chim hồng hạc

Các nhân viên của Google truyền tai nhau rằng, bức tượng này mang ý nghĩa như một lời khẳng định họ sẽ không bao giờ bị tuyệt chủng.

Googleplex xây dựng mô hình khủng long nổi tiếng, được bao phủ bởi những con chim hồng hạc.

18. Ngày 1/4/2004, Google công bố Gmail - một dịch vụ e-mail

Công ty ban đầu triển khai dịch vụ trong một thử nghiệm beta riêng. Tuy nhiên, do thông báo được đưa ra vào đúng ngày cá tháng tư nên lúc đầu không ít người vẫn cho đó chỉ là một trò đùa vui mà thôi.

Ngày 1/4/2004, Google công bố Gmail - một dịch vụ e-mail.

19. Ngày 19/8/2004, Google công bố mỗi cổ phần trị giá 85 USD

Hiện nay, mỗi cổ phiếu của công ty mẹ Alphabet của Google đã lên tới 1000 USD.

Ngày 19/8/2004, Google công bố mỗi cổ phần trị giá 85 USD.

20. Sau đợt phát hành cổ phiếu (IPO) lần đầu, Google mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh tìm kiếm

Để mở màn cho lĩnh vực này, Google lần đầu tung ra các sản phẩm kinh doanh của mình bao gồm Google DocsGoogle Maps.

Sau đợt phát hành cổ phiếu (IPO) lần đầu, Google mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh tìm kiếm.

21. Năm 2005, Google mua Android, một công ty khởi nghiệp nhỏ đã tạo nên hệ điều hành cho máy ảnh kỹ thuật số

Phần mềm của start-up này chính là điều kiện để xây dựng nên hệ điều hành Android, dưới sự dẫn dắt của cha đẻ Andy Rubin.

Năm 2005, Google mua Android, một công ty khởi nghiệp nhỏ đã tạo nên hệ điều hành cho máy ảnh kỹ thuật số.

22. Năm 2006, Google mua lại YouTube - trang video lớn nhất với giá 1,65 tỷ USD

Lúc này, YouTube chỉ là một trang web chia sẻ video mới được thành lập bởi các cựu nhân viên của PayPal trước đây.

Năm 2006, Google mua lại YouTube - trang video lớn nhất với giá 1,65 tỷ USD.

23. YouTube có trung tâm dữ liệu nằm ở Dalles, bên bờ Sông Columbia thuộc tiểu bang Oregon, Mỹ

Tại cơ sở Oregon, Google trang trí các trung tâm dữ liệu rất bắt mắt, nhằm mục đích giảm căng thẳng và tạo sự thoải mái cho các nhân viên trong lúc làm việc.

YouTube có trung tâm dữ liệu nằm ở Dalles, bên bờ Sông Columbia thuộc tiểu bang Oregon, Mỹ.

24. Google trở thành một cụm từ phổ biến nhất

Thậm chí, mọi người đã dùng "googling" như một động từ thay vì nói "tìm kiếm trên internet". Merriam Webster chính thức thêm động từ "Google" vào từ điển vào tháng 6/2006.

Thử Google xem: Từ khi nào mà Google lại thành động từ nhỉ?

Google trở thành một cụm từ phổ biến nhất.

25. Năm 2008, HTC Dream - chiếc điện thoại thông minh Android đầu tiên được tung ra thị trường

Điện thoại HTC Dream là sự khởi đầu của một làn sóng smartphone của Google. Ngày nay, Android là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới và được nhiều người yêu thích.

Năm 2008, HTC Dream - chiếc điện thoại thông minh Android đầu tiên được tung ra thị trường.

26. Cùng năm đó, Google giới thiệu trình duyệt web Chrome

Google đã thiết kế Chrome hoạt động rất tốt, bằng chứng là số lượng người sử dụng Google ngày càng tăng lên trông thấy. Công ty muốn đảm bảo rằng mọi người sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm cũng như xem quảng cáo của mình trên mọi thiết bị.

Cùng năm đó, Google giới thiệu trình duyệt web Chrome.

27. Năm 2011, Schmidt từ chức chức giám đốc điều hành của Google nhưng vẫn trong ban lãnh đạo

Schmidt trên vai trò là là Chủ tịch điều hành của Google, có nhiệm vụ tư vấn cho Page và Brin. Sau đó, Page lại tiếp tục đảm nhiệm là giám đốc điều hành của Google.

 Năm 2011, Schmidt từ chức chức giám đốc điều hành của Google nhưng vẫn trong ban lãnh đạo.

28. Dưới sự dẫn dắt của Page, những ý tưởng xa vời lại nảy ra

Google đã khám phá ra một số ý tưởng thú vị, trong đó nổi bật nhất là vào năm 2010, Google công bố công nghệ xe hơi tự lái lần đầu tiên.

Dưới sự dẫn dắt của Page, những ý tưởng xa vời lại nảy ra.

29. Năm 2012, kính mắt thông minh Google Glass ra đời

Google Glass được ví như một máy tính thu nhỏ có thể đeo để hiển thị thông tin trong tầm nhìn của bạn. Mặc dù đáng chú ý là như vậy, song nó lại không đạt được những thành quả mà công ty mong đợi.

Năm 2012, kính mắt thông minh Google Glass ra đời.

30. Google tiếp tục những thí nghiệm mới trong các dự án trên tất cả các lĩnh vực

Điển hình là loại kính áp tròng có thể đo mức độ đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường.

Google tiếp tục những thí nghiệm mới trong các dự án trên tất cả các lĩnh vực.

31. Năm 2015, Google đã tái cơ cấu tổ chức, hình thành công ty mẹ Alphabet

Brin, Page, và Schmidt thành lập Alphabet như là một công ty cổ phần và biến Google thành một trong những công ty con mà tập đoàn sở hữu. Page lại trở thành giám đốc điều hành của Alphabet.

Năm 2015, Google đã tái cơ cấu tổ chức, hình thành công ty mẹ Alphabet.

32. Sundar Pichai - người đứng đầu Google Chrome đã trở thành CEO của Google

Pichai bắt đầu phụ trách những mảng kinh doanh quan trọng trong tương lai và mang lại lợi nhuận lớn cho Alphabet. Dưới thời, Google cũng có những bước tiến lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hành trình trở thành CEO Google của Sundar Pichai

Sundar Pichai - người đứng đầu Google Chrome đã trở thành CEO của Google.

33. Và giờ đây, Schmidt đang bước ra khỏi chiếc ghế chủ tịch điều hành của Alphabet

Những năm qua, Schmidt dường như đã chứng kiến tất cả những biến cố lịch sử của Google, kể từ khi chỉ mới có vài trăm nhân viên đến một huyền thoại công nghệ như ngày nay. Và giờ đây, ông sắp rời khỏi ghế chủ tịch điều hành của Alphabet. Tuy nhiên, ông sẽ phục vụ như một "cố vấn kỹ thuật" và là cổ đông chính của Alphabet.

Và giờ đây, Schmidt đang bước ra khỏi chiếc ghế chủ tịch điều hành của Alphabet.

Có thể bạn quan tâm:

Thứ Tư, 27/12/2017 17:37
32 👨 562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ