5 sự thật thú vị về TRAPPIST-1, hệ Mặt Trời version 2.0

NASA mới công bố phát hiện về 7 hành tinh quay quanh ngôi sao mẹ của chúng - ngôi sao lùn nguội Tranppist-1, có thể tồn tại sự sống.

Tranppist-1 có màu sắc đỏ hơn và nhiệt độ thấp hơn Mặt Trời rất nhiều. Kích cỡ của nó chỉ lớn hơn sao Mộc một chút và cách Trái Đất của chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng.

Trappist-1 có kích thước nhỏ hơn Mặt Trời của chúng ta

Dưới đây là 5 đặc điểm thú vị về hệ sao Trappist-1, "Hệ Mặt trời version 2.0".

  1. "Hệ Mặt trời 2.0" Trappist-1 gồm 7 hành tinh có kích thước tương đương với Trái đất.
  2. Cả 7 hành tinh này quanh một ngôi sao, hoặc trong tàn dư của sao, hoặc quanh một sao lùn đỏ.
  3. Ít nhất 6 trong số 7 hành tinh hệ Mặt Trời Trappist-1 này đều là hành tinh đất đá.
  4. 3 trong số các hành tinh có chứa nước trên bề mặt.
  5. Kính thiên văn cực lớn châu Âu - European Extremely Large Telescope - có thể phát hiện nước.

Liệu các nhà khoa học có thể tìm thấy sự sống ở ít nhất 1 trong số 7 hành tinh trong "hệ Mặt Trời thứ hai" này không? Hãy chờ những nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại NASA trong thời gian tới.

Thứ Hai, 10/04/2017 09:06
53 👨 777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ