YouTube ra mắt công cụ chống vi phạm bản quyền mới, thông báo cho tác giả nếu các nội dung của họ bị đánh cắp

Mới đây, YouTube công bố sẽ cho ra mắt công cụ chống vi phạm bản quyền mới có tên là Copyright Match, giúp thông báo đến các tác giả nếu sản phẩm, nội dung của họ bị sao chép. Động thái này của YouTube nhằm ngăn chặn hành động ăn cắp chất xám đang ngày càng phổ biến đồng thời bảo vệ quyền lợi của các tác giả.

Copyright Match sẽ kiểm tra nội dung của các video hoàn chỉnh được tải lên Youtube, các clip ngắn sẽ không bị kiểm tra. Nếu video chứa các nội dung đã tồn tại hoặc tương đồng thì một thông báo sẽ được gửi đến cho người đăng tải nội dung đầu tiên.

Công cụ chống vị phạm bản quyền

Vào tuần tới, công cụ chống vi phạm bản quyền này sẽ được phát hành và áp dụng cho những chủ kênh có hơn 100.000 người theo dõi. Những chủ kênh có ít lượng người theo dõi hơn sẽ nhận được nó trong vài tháng nữa. Những Youtuber khi sử dụng Copyright Match sẽ được nhận thông báo khi nội dung của họ bị ăn cắp và lựa chọn các cách giải quyết khác nhau gồm: nhờ Youtube xóa video đó, liên hệ với người sao chép nội dung hoặc bỏ qua.

Xem thêm:

Thứ Ba, 31/07/2018 09:16
31 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ