WikiLeaks lại bị đánh sập

Tờ Computer World đưa tin, sau khi bị tấn công DDOS vào cuối tuần vừa rồi, WikiLeaks đã chuyển hệ thống máy chủ của mình sang lưu trữ bởi máy chủ Amazon đóng tại Mỹ và Ireland. Như vậy là chưa đầy 12 giờ, Wikileaks phải thay đổi hosting đến 2 lần bởi tấn công DDOS.

Việc di chuyển của WikiLeaks do bị tấn công DoS có thể là lý do chính khiến trang web này tiết lộ thêm 246 tài liệu mật trong bộ sưu tập 250.000 tài liệu mật về chiến tranh của Mỹ tại Afghanistan mà trang web này có được

“Wikileaks bắt buộc phải thay đổi hosting liên tục trong 12 giờ vừa qua. Từ một host được sử dụng một vài lần trước đó cho Amazon tại Pháp, sau đó Wikileaks đã chuyển đến một địa chỉ IP khác hiện tại ở Mỹ.” Ông Hypponen, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu bảo mật F - Secure cho biết.

Cũng theo ông Hypponen, kẻ tấn công DDOS Wikileaks đã lên tiếng nhận trách nhiệm có nickname “The Jester”. Tên hacker này hiện được phán đoán có địa chỉ IP ở Nga. Trong tin nhắn trên Twitter, Jester để lại nội dung “WikiLeaks đã cố ý gây nguy hiểm cho cuộc sống của quân đội cũng như tài sản và các hoạt động quan hệ đối ngoại của Mỹ”.

Hypponen cho biết hôm thứ hai vừa rồi rằng WikiLeaks đã thay đổi máy chủ của họ 2 lần trong vòng 12 giờ, cuộc dò tìm IP cho thấy trang web này đã di chuyển lên kho lưu trữ của Amazon cũng như một số IP khác tại Mỹ.

Tuy nhiên, dù bị tấn công, WikiLeaks vẫn tuyên bố trên Twitter rằng, ngay cả khi trang web có bị sập thì các tài liệu mật vẫn sẽ tiếp tục được đưa lên Internet.

Hiện Amazon chưa bình luận về việc WikiLeaks lưu trữ trang web trên máy chủ của hãng.

Cũng theo Computer World mới đăng tải, Trung Quốc đã chặn toàn bộ địa chỉ IP của WikiLeaks.

Thứ Tư, 01/12/2010 14:38
31 👨 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp