Sát nhập hay sáp nhập? 90% người dùng đều bị sai chính tả

Sáp nhập hay sát nhập là đúng chính tả? Đây là thắc mắc của rất nhiều người bởi 2 từ này có phát âm gần giống nhau nên rất dễ dẫn tới sai chính tả. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để biết sát nhập là gì, sáp nhập là gì từ đó có câu trả lời nhé.

Sát nhập hay sáp nhập

Sáp nhập là gì?

Cả từ sáp và từ nhập đều là từ mượn Hán Việt và có nghĩa là:

  • Sáp: Có nghĩa ráp, lắp ráp, ghép vào nhau, lẫn vào nhau.
  • Nhập: Có nghĩa là gộp lại, gộp chung nhiều lại làm 1.

2 từ này ghép lại với nhau có nghĩa là nhập lại, gộp các đối tượng, sự vật sự việc nào đó lại với nhau.

Ví dụ:

  • 2 phòng ban được sáp nhập lại với nhau để tinh gọn, làm việc hiệu quả hơn.
  • Thí điểm sáp nhập các tỉnh để tinh gọn bộ máy.

Sát nhập là gì?

2 từ sát, nhập cũng là từ mượn Hán Việt, có nghĩa là:

Sát: Có nghĩa là giết.

Nhập: Có nghĩa là nhập lại, gộp lại.

Khi ghép 2 từ này với nhau thành từ “sát nhập”, đây là một từ không có nghĩa và không xuất hiện trong bộ từ điển tiếng Việt.

Vì vậy, sáp nhập là từ đúng chính tả. Còn từ “sát nhập” dù đọc rất xuôi tai, dễ phát âm nhưng là từ không có nghĩa nên từ sai chính tả.

Trong tiếng Việt, có rất nhiều cặp từ dễ nhầm lẫn tương tự. Ví dụ như:

Qua bài viết trên, các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “sát nhập hay sáp nhập” đúng chính tả.

Thứ Năm, 21/10/2021 16:44
2,713 👨 25.873
4 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Kien Lam Luu Tran
    Kien Lam Luu Tran

    Sát có nghĩa liền kề (kề vai sát cánh)...

    Thích Phản hồi 21/10/21
    • Chung Dung
      Chung Dung

      theo minh Sát mới đúng, vì có ở cạnh nhau mới nhập lại, nên sát là cạnh nhau, cạnh nhau thì gộp lai với nhau, tức là SÁT NHẬP

      Thích Phản hồi 11:21 02/08
      • Nhẫn Quảng Thích
        Nhẫn Quảng Thích

        Sát nhau, sát sạt vào nhau, (liền kề nhau). Có câu kề vai sát cánh bên nhau 

        Thích Phản hồi 05/07/22
        • Tiko Gaming
          Tiko Gaming

          Sát nếu có nghĩa là sát lại gần nhau. Tức là từ thuần việt. Còn nhập là Auto hán việt nên k thể ghép cùng nhau dcPhải dùng từ Sáp. Với từ nhập. Vì cả 2 đều là từ hán việt. 

          Thích Phản hồi 19:13 29/06
      • Canh Nguyen Tan
        Canh Nguyen Tan

        Muốn giải thích cho chính xác thì phải dùng nghĩa của chữ Hán mới đúng chứ tiếng Việt thì có 1 từ có quá nhiều nghĩa...

        Thích Phản hồi 10:51 29/11
        ❖ Kỹ năng Công việc