PUBG chính thức đâm đơn kiện Free Fire, yêu cầu Garena ngừng kinh doanh ngay lập tức

Mới đây, nhà phát triển Krafton - cha đẻ của tựa game PUBG, đã đâm đơn kiện Garena - nhà phát triển của hai tựa game Free Fire và Free Fire Max. Krafton cáo buộc hai tựa game này đã sao chép trắng trợn game bắn súng sinh tồn PUBG: Battlegrounds của họ.

Theo Krafton: Free FireFree Fire Max sao chép nhiều khía cạnh của Battlegrounds, từ cách bắt đầu game độc đáo, cơ chế nhảy dù, cơ chế thả đồ tiếp tế, cách chơi, cấu trúc trò chơi, sự kết hợp và lựa chọn vũ khí, áo giáp...

Krafton cáo buộc Garena đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ việc bán các vật phẩm trong hai ứng dụng trên. Vào ngày 21/12/2021, Krafton đã yêu cầu Garena ngay lập tức ngừng khai thác Free Fire và Free Fire Max nhưng rõ ràng phía Garena đã từ chối.

Bức ảnh so sánh trong đơn kiện cho thấy PUBG và Free Fire giống nhau như thế nào
Bức ảnh so sánh trong đơn kiện cho thấy PUBG và Free Fire giống nhau như thế nào

Bên cạnh đó, Krafton cũng đã kiện cả Google và Apple vì phân phối và thu lợi từ Free Fire và Free Fire Max. Ngoài ra, Google còn bị Krafton lên án vì phát trên YouTube các nội dung vi phạm bản quyền của PUBG, bao gồm một bộ phim điện ảnh do Trung Quốc sản xuất. Krafton yêu cầu YouTube gỡ bỏ các nội dung đó nhưng phía YouTube cũng từ chối thực hiện.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Sensor Tower, Free Fire đã kiếm được 1,1 tỷ USD từ các khoản chi tiêu của người dùng trong năm 2021. So với năm 2020, con số này tăng khoảng 48%. Trong khi đó, PUBG Mobile kiếm được 2,9 tỷ USD trong năm ngoái, tăng chỉ 7% so với năm trước đó.

Điều này cho thấy rằng PUBG Mobile đang có dấu hiệu hụt hơi trong khi Free Fire lại phát triển mạnh mẽ.

Hiện phía Apple và Google chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc. Trong khi đó, người phát ngôn của Sea, công ty mẹ của Garena, cho biết những tuyên bố của Krafton là hoàn toàn vô căn cứ.

Chúng ta hãy cùng chờ xem vụ kiện tụng này sẽ đi về đâu, liệu Free Fire có bị đóng cửa hay không?

Thứ Năm, 20/01/2022 14:32
3,1586 👨 66.378
20 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Tấn Dũng Nguyễn
    Tấn Dũng Nguyễn chúng tôi vô tội chỉ là game giống game thôi, nhưng game để làm gì? Để giải trí sau những ngày học bài và làm việc vất vả game để giải trí mà sao lại nói bên ff nhái pupg được xin mời bên garena xét lại và tôi muốn hỏi các bạn bên pupg có thương cho nhà sản xuất game ko và nhà nước sản xuất game đó chính là Việt Nam người ta ngồi cả ngày để làm cho bên ff người ta rất mệt để ra thêm những sự kiện hay và thú vị cho chúng tôi trải nghiệm tại sao lại sao nói những từ khó nghe vậy chúng ta cũng là con người bên garena người ta cũng là con người sao cứ đấu đá lẫn nhau vậy xin mời bên pupg xem xét lại
    Thích Phản hồi 23/01/22
    • Thanh Hoàng
      Thanh Hoàng game bubg ko nhiều người chơi mà đi kiện game ff
      Thích Phản hồi 22/01/22
      • Williem Kmetsch
        Williem Kmetsch ko nhiều thì sao bạn ???? có vấn đề j à
        Thích Phản hồi 14/02/22
    • Thanh Hoàng
      Thanh Hoàng game ff là game đang mê của chúng tôi
      Thích Phản hồi 22/01/22
      • 04 Quang Hưng A8 *
        04 Quang Hưng A8 * theo tôi thì free fire giống pubg thật ,cũng có vài điều không giống, từ hồi 2017 lúc free fire vừa ra mắt thì đang nổi pubg pc,free fire được làm ra để cho những người ko chơi được pubg trên điện thoại,free fire lúc đó giống pubg 90%,free fire được làm ra bởi các lập trình viên việt nam trong lúc đó bên nước ngoài đã được tung ra pubg mobile trước khi free fire được hoàng thiện,krafton kiện là có căn cứ,nhưng thắng hay ko thì tôi không biết ,tôi chơi cả hai game nên ko mong gì nhiều
        Thích Phản hồi 28/01/22
        • Châu Phú 7A1 Nguyễn
          Châu Phú 7A1 Nguyễn PUBG kiện là ko đúng rồi Garena có sao chép nhưng danh thu thì khácNếu như Free Fire mất thì PUBG có đủ tiền trăm ngàn tỷ để bồi thường thiệt hại mà các người chơi  Free Fire ko hay là chỉ nói suôn để FREE FIRE bị cấm Tuy có sao chép nếu chọn 1 trong 2 tôi xin chọn Free Fire 
          Thích Phản hồi 18/02/22
          • Hiếu Lê
            Hiếu Lê Haiz, trước đã dính đến vụ CSGO rồi, giờ PUBG lại dính đến Free Fire, đụng đến bát cơm cái là lại đem nhau đi kiện. Nghĩ chán cho 1 tựa game 1 thời huy hoàng
            Thích Phản hồi 02/02/22
            • Thanh Huynh
              Thanh Huynh yeah mấy đứa trẻ trâu sẽ ko còn chơi free fire nữa
              Thích Phản hồi 22/01/22
              • 11-8a8 Nguyễn Trung hiếu
                11-8a8 Nguyễn Trung hiếu

                trẩu

                Thích Phản hồi 05/04/22
            • Đào Thảo
              Đào Thảo

              Free fire có hơn 1 tỷ lượt tải còn pubg chỉ có hơn 10 triệu lượt tải mà nó còn đòi đối với bọn tao FF max cũng hơn 100 triệu lượt tải xuống lận mày giỏ thì làm đc thành tựu như Fire Fire đi team PUPG 


              Thích Phản hồi 25/06/22
              • Đào Thảo
                Đào Thảo

                Free fire phát hành ngày 4 tháng 12 năm 2017 còn pubg phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2017 thế là PUPG lấy của free fire mới đúng trứ team PUPG và Team Fire Fire????

                Thích Phản hồi 25/06/22
                • Sơn Hoàng
                  Sơn Hoàng ff nhái pubg chác luôn 
                  Thích Phản hồi 02/03/22
                  ❖ Chuyện công nghệ