7 lần thoát chết trong gang tấc, trúng xổ số 4 lần trong đời... đây chính là những người may mắn nhất thế giới

Những người này đều đã trải qua những vận may hiếm có mà chẳng ai nghĩ lại tình cờ đến vậy. Xác suất xảy ra những tình huống như vậy còn thấp hơn cả việc bạn nhặt được một cục tiền hay trúng sổ xố.

Dưới đây là những người may mắn nhất thế giới trong lịch sử mà nhiều người phải ngạc nhiên và ghen tị.

Bill Morgan sống sót thần kỳ sau tai nạn nghiêm trọng

Bill Morgan làm nghề lái xe tải tại Melbourne, Australia. Ông từng gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, và được thông báo là đã chết. Nhưng sau đó 14 phút, ông đã sống lại một cách thần kỳ khiến các bác sĩ phải kinh ngạc.

Sau 12 ngày hôn mê, ông bất ngờ tỉnh lại khi gia đình đang cân nhắc việc rút ống thở để ông được ra đi nhẹ nhàng. Một năm sau đó, sau khi mới đính hôn với bạn gái, ông Morgan may mắn trúng số độc đắc trị giá 17.000 USD.

Ông Edwin E. Robinson sáng mắt trở lại sau khi bị sét đánh trúng

Ông Edwin E. Robinson, 62 tuổi, là một người bị mù do tại nạn xe hơi. Tỷ lệ người bị sét đánh là 1/12.000 và ông là một trong số ít người bị sét đánh. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi bị sét đánh ông không những không chết mà mắt của ông sáng trở lại và nhìn được. Ông đã trở thành một trong những người may mắn nhất thế giới.

Joan R. Ginther trúng xổ số 4 lần trong đời

Chỉ cần trúng xổ số một lần bạn đã thấy rất may mắn rồi nhưng tới tận 4 lần thì quả là điều không tưởng. Và điều đó đã xảy ra với Joan R. Ginther, cô đã trúng giải 10 triệu USD khi mua vé số trị giá 50 USD của chương trình “$140 Million Extreme Payout” vào năm 2010.

Trước đó, cô từng trúng giải 5,3 triệu USD vào năm 1993, trúng 2 triệu vào năm 2006 và 3 triệu USD nữa vào năm 2008.

Tsutomu Yamaguchi là người duy nhất sống sót sau 2 trận bom nguyên tử ở Nhật Bản

Tsutomu Yamaguchi là người duy nhất sống sót sau 2 trận bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945. Ông Yamaguchi đều ở gần tâm vụ nổ, trong 2 lần Mỹ thả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki vào cuối Chiến tranh thế giới 2.

Maarten De Jonge may mắn thoát chết trong 2 vụ tai nạn máy bay

Maarten De Jonge, 29 tuổi, là một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp người Hà Lan đã may mắn thoát nạn trong 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Anh đã đặt vé máy bay nhưng đều hủy vào phút cuối cùng.

Anh chàng này đã không lên chuyến bay MH370 để tránh phải trải qua một chặng chuyển tiếp dài. Chuyến bay này đã bị mất tích đâu đó trên biển Ấn Độ Dương. Vào mùa hè năm 2014, Maarten hủy chuyến bay bị rơi MH17 và chọn chuyến sau đó để tiết kiệm chi phí. Nhờ vậy, anh ta đã thoát chết trong gang tấc.

Frank Selak sống sót sau 7 lần gặp tai nạn khủng khiếp

Frank Selak là một giáo viên âm nhạc người Croatia đã trở thành một trong những người may mắn khi 7 lần thoát khỏi "bàn tay của tử thần". Vào năm 1962, ông đã thoát chết khi chiếc tàu hỏa ông đi đâm xuống một chiếc hồ khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Một năm sau, ông bị rơi khỏi máy bay trong một vụ tai nạn và cũng may mắn sống sót trong khi 19 người khác tử vong. Sau này, ông còn thoát chết trong 5 vụ tai nạn ô tô nữa.

Giống như món quà đền bù cho những rắc rối mà ông đã phải trải qua, năm 2003, Selak thắng giải 1 triệu USD sau khi mua xổ số vào hai ngày sau sinh nhật lần thứ 74 của mình.

Thứ Năm, 21/09/2017 08:10
44 👨 716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học