Video: Quá trình xây dựng sân vận động từ 974 thùng container sắp bị tháo dỡ hậu World Cup

Sân 974 tọa lạc ven cảng biển tại thủ đô Doha của Qatar, là nơi tổ chức 7 trận đấu của VCK World Cup 2022. Đây cũng là công trình thể thao độc nhất vô nhị và sẽ được tháo dỡ sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Sân vận động đặc biệt này được tạo ra bằng cách sử dụng 974 container tái chế ghép cùng với các kết cấu thép. Tên của sân vận động này cũng mang một ý nghĩa riêng, 974 cũng là mã số điện thoại quốc tế (mã vùng) của Qatar.

Sân vận động 947

Sân vận động 974 mang màu sắc hiện đại và năng động, có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi.

974 là sân duy nhất nằm gần biển và nó cũng nằm gần Sân bay Quốc tế Hamad. Vì vậy, khi đến Qatar, người hâm mộ bóng đá sẽ nhìn thấy sân vận động này đầu tiên. Địa điểm độc đáo này được chọn lựa để xây dựng 974 là để tôn vinh truyền thống thương mại và hàng hải lâu đời của Qatar.

974 là sân vận động đầu tiên có mái che mà có thể tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi World Cup 2022 kết thúc, người ta sẽ tháo dỡ nó và vận chuyển tới Maldonado, Uruguay để dành cho World Cup 2030, nếu quốc gia Nam Mỹ giành được quyền đăng cai.

Sân vận động được thiết kế thông minh, với vị trí và hình dáng của sân cùng khoảng trống giữa các ghế tạo điều kiện thông gió tự nhiên, không cần sử dụng công nghệ làm mát nhân tạo. Thiết kế này giúp 974 tiết kiệm vật liệu xây dựng và giảm lượng nước sử dụng đến 40% so với việc xây dựng sân truyền thống.

Dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là "một bản thiết kế sáng tạo", mang đến nguồn cảm hứng thiết kế bền vững cho các sự kiện quy mô lớn trong tương lai.

Thứ Tư, 07/12/2022 09:44
31 👨 1.699
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học