Phát hiện một hành tinh lùn mới có quy mô bằng một phần tư của sao Diêm vương trong Hệ Mặt Trời

Một hành tinh lùn mới có quy mô bằng một phần tư của sao Diêm vương xuất hiện trong Hệ Mặt Trời khiến giới khoa học không khỏi kinh ngạc.

Hành tinh lùn mới này được phát hiện bởi nhà khoa học Matthew Holman thuộc Cơ quan Khảo sát Hệ Mặt Trời Pan-STARRS và một nhóm từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard- Smithsonian ở Massachusetts. Họ đặt tên cho nó là 2010 JO179.

Hành tinh lùn 2010 JO179
Nguồn ảnh: Phys.

Hành tinh lùn 2010 JO179 có màu đỏ, thời gian xoay quanh một đường quỹ đạo là 30,6 giờ, và đang hoạt động ngoài rìa quỹ đạo của sao Hải Vương nên hoạt động ánh sáng cộng hưởng cùng với ngôi sao này.

Theo dự đoán của các chuyên gia, trong tương lai hành tinh lùn 2010 JO179 có thể bay vào vùng khí quyển ngoài rìa giữa Mặt trời và Trái Đất.

Thứ Hai, 09/10/2017 08:45
41 👨 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ