Phát hiện khu cắm trại cổ 14000 năm tuổi tại Argentina

Giới khảo cổ học ở Argentina đang xôn xao bởi một khu cắm trại cổ niên đại hơn 10.000 năm vừa được phát hiện.

Một nhóm khảo cổ vừa phát hiện ra một khu vực được đánh giá có thể là một khu cắm trại của cư dân cổ cách đây 14.000 năm trước.

Khu cắm trại này được tìm thấy tại vùng Arroyo Seco 2. Trong quá trình khai quật, nhóm khảo cổ đã tìm thấy hàng chục hiện vật khảo cổ gồm hàng chục tảng đá lửa, các công cụ lao động làm bằng đá thạch anh cùng một số xương động vật chưa xác định nhưng đó có thể là xương của các động vật đến nay đã bị tuyệt chủng.

Khu cắm trại cổ Nguồn ảnh: Internet.

Ngoài ra, dưới phương pháp phân tích đồng vị carbon -14, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy nhiều xương của ngựa, lười đất, lạc đà, và Tatu khổng lồ...

Và hiện tại phát hiện mới này lần nữa cung cấp bằng chứng thuyết phục hơn về quan điểm cho rằng con người đã sinh sống trên trái đất từ khoảng 15.000 – 17.000 năm trước đây.

Huỳnh Dũng (Theo Archaeology)

Thứ Hai, 03/10/2016 09:13
31 👨 540
0 Bình luận
Sắp xếp theo