Mặt trăng là gì thì chắc hẳn ai cũng biết. Thế nhưng bạn đã biết những vệt đen trên Mặt trăng là gì chưa? Hãy cùng nhau tìm câu trả lời nhé!
Có rất nhiều biểu tượng tượng trưng cho Mặt Trăng, và thậm chí có thể có một bản khắc thời đồ đá 4.800 năm tuổi về các đặc điểm của Mặt Trăng, được vẽ trên một hòn đá trong một gò chôn cất cổ đại gần Knowth, Ireland. Tiến sĩ Philip Stooke nhìn thấy đường viền của mặt trăng trên các cung đồng tâm được đóng vào lề đường tại địa điểm này.
Leonardo da Vinci thường được coi là người đầu tiên mô tả thực tế các đặc điểm của Mặt Trăng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hình ảnh phi biểu tượng sớm nhất được biết đến thuộc về nghệ sĩ người Flemish Jan van Eyck, người đã vẽ một Mặt Trăng lồi lõm đang tàn trong bức tranh ghép Crucifixion and Last Judgment của mình. Không chỉ là một hình ảnh giống Mặt Trăng đẹp, Mặt Trăng nghiêng về phía đường chân trời phía tây nam cũng phù hợp với thời điểm (3 giờ chiều) khi Chúa Kitô được cho là đã chết trên cây thánh giá.
Nếu chú ý một chút và đam mê thiên văn học, không khó để bạn nhận ra những vệt đen trên mặt trang có trong các tác phẩm, hoặc trực tiếp trên bầu trời vào những đêm trăng sáng. Bạn có tự hỏi chúng là gì không?
Để chụp ảnh Mặt trăng, NASA đã phóng loạt tàu thăm dò vào năm 1960. Loạt tàu thăm dò Pros Inspector đã hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng vào năm 1966, chụp ảnh và gửi về Trái Đất. Nhờ đó mà chúng ta xác định được
Năm 1960, NASA phóng loạt tàu thăm dò để chụp ảnh Mặt trăng. Sau năm 1966, loạt tàu thăm dò Pros Inspector đã hạ cánh xuống bề mặt của nó. Nhờ đó, chúng ta đã biết các vệt đen lớn nhỏ trên bề mặt Mặt trăng mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường thực chất là những miệng núi lửa có kích thước khác nhau, còn những vùng sẫm màu là những vết lõm của Mặt trăng hình thành từ dung nham của những đợt phun trào núi lửa cổ đại. Núi lửa trên Mặt trăng được hình thành do va chạm từ các thiên thể, chẳng hạn như sao chổi, thiên thạch và tiểu hành tinh trong quá khứ.
Khác với Mặt trời, Mặt trăng không tự phát sáng. Chúng ta có thể quan sát được Mặt trăng là do sự phản xạ của ánh sáng Mặt trời chiếu lên Mặt trăng.
Và có một sự thật là chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Mặt trăng mà thôi bởi nó mãi chỉ hướng một mặt về Trái đất. Là do thời gian Mặt trăng tự quay quanh mình nó bằng thời gian nó quay quanh Trái đất là 27,3 ngày.
Khi Mặt trăng hoàn toàn đối diện với Mặt trời, một nửa hướng về Trái đất đều nhận được ánh sáng Mặt trời đầy đủ nhất, chúng ta sẽ nhìn thấy Mặt trăng tròn nhất (trăng vọng). Khi đó, ta sẽ có thể thấy được các vết lõm trên bề mặt của Mặt Trăng.